2 nhà phát triển game độc lập của Việt Nam được Google trao chứng chỉ IGA

Bảo Nam |

Từng phải chật vật sống qua ngày nhờ đi gia công cho đối tác nước ngoài hay bán nhà để trả nợ, hai studio làm game của Việt Nam cuối cùng đã được công nhận và có được các thành công ban đầu quý giá.

Hôm 12/12 vừa qua tại Singapore, hai nhà phát triển game di động của Việt Nam là Spirit Bomb và XBean đã vượt qua hàng ngàn ứng viên từ nhiều khu vực trên thế giới, cùng 28 đại diện khác đến từ các quốc gia khác nhau, đã hoàn thành khóa đào tạo Indie Games Accelerator 2019 (IGA 2019) do Google tổ chức.

IGA là một phiên bản đặc biệt của chương trình ‘ươm mầm khởi nghiệp’ Launchpad Accelerator của Google, một dự án kéo dài trong bốn tháng nhằm đào tạo các nhà phát triển game tiềm năng từ các quốc gia ở nhiều khu vực để họ có thể xây dựng, mở rộng, phát hành và thương mại hóa thành công các thế hệ game di động "bom tấn" kế tiếp, hướng ra thị trường toàn cầu.

2 nhà phát triển game độc lập của Việt Nam được Google trao chứng chỉ IGA - Ảnh 1.

Đại diện Spirit Bomb tại sự kiện tốt nghiệp IGA từ Google.

Từ 1.700 đơn đăng ký, hai đại diện đến từ Việt Nam đã được lựa chọn cùng với các nhà phát triển game độc lập khác đến từ 37 quốc gia thuộc Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Đây là năm thứ hai của chương trình IGA và được Google mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Năm 2018, dự án được tập trung ở khu vực Đông Nam Á, do đó áp lực cạnh tranh của năm nay rõ ràng lớn hơn rất nhiều.

Thành lập tháng 10/2013, đến nay, Spirit Bomb đến từ TP.Hồ Chí Minh đang sở hữu chuỗi sản phẩm 30 game được phát triển độc lập lẫn gia công cho các đơn vị nước ngoài. Công ty đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều thể loại game và công nghệ mới như VR (thực tế ảo), AR (thực tế tăng cường), và MR (Mixed Reality). Một số sản phẩm của Spirit Bomb tự phát hành đã đạt hơn 5 triệu lượt tải trên Google Play, được Google xếp vào nhóm sản phẩm 'Đặc sắc' (Google’s Featured) toàn cầu nhiều lần.

Còn XBean đến từ Đà Nẵng, khởi nghiệp từ tháng 6/2015 với số vốn góp từ việc vay mượn và cả... bán ngôi nhà nhỏ ở quê của người sáng lập. Vượt những khó khăn ban đầu trong khởi nghiệp, XBean tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực game di động theo chuyển biến của thị trường năm 2018. Cuối cùng, hai dự án 'Meowaii' và 'Craftory' đem theo sự quyết tâm của đội ngũ XBean đã giúp công ty khởi nghiệp này góp mặt vào danh sách tham dự IGA 2019.

2 nhà phát triển game độc lập của Việt Nam được Google trao chứng chỉ IGA - Ảnh 2.

Hai đại diện Việt Nam góp mặt trong sự kiện cùng các nhà phát triển game quốc tế.

Spirit Bomb và XBean đã kết thúc khóa huấn luyện kéo dài sáu tháng, từ tháng 6-12/2019 tại Singapore. Trong suốt thời gian này, từng start-up nhận được sự huấn luyện và hướng dẫn riêng từ các chuyên gia đầu ngành công nghiệp game đến từ Google, Unity, các studio game nổi tiếng trên thế giới cũng như các nhà đầu tư. Kinh nghiệm của các tiền bối đi trước cho phép các ứng viên Việt Nam tiếp nhận những kiến thức thực tiễn về việc ứng dụng các nền tảng và công cụ vào phát triển game, cách vận dụng các phương thức tối ưu cho game, và cả những kỹ năng quản lý công ty như tuyển dụng, phát triển văn hóa công ty…

Chưa kể, các sản phẩm có cơ hội được hiện diện ở các vị trí hot trên Google Play, điều mà các công ty làm game Việt Nam luôn mơ ước bởi nó đồng nghĩa với việc tiếp cận hàng triệu người dùng trên nền tảng Android.

Bên cạnh đó là các gói tài trợ giá trị cao cho nền tảng đám mây Google Cloud Platform và Firebase. Cuối cùng là cơ hội tham dự các sự kiện về lập trình ứng dụng và game di động hàng năm của Google.

2 nhà phát triển game độc lập của Việt Nam được Google trao chứng chỉ IGA - Ảnh 3.

Ông Ngô Minh Quân đang chia sẻ về cuộc sống của cộng đồng làm game Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Spirit Bomb rất tự hào và cảm thấy may mắn được Google chọn là 1 trong 2 start-up đại diện Việt Nam tham gia IGA 2019. Từ khi tham gia IGA đến nay, áp dụng những kiến thức học được, bên mình đã cải thiện đáng kể các chỉ số quan trọng của sản phẩm như tỉ lệ giữ chân người chơi, doanh thu trung bình trên mỗi người chơi,... đồng thời cũng nâng cao quy trình sản xuất và vận hành một cách khoa học và hiệu quả hơn. Tôi rất khuyến khích các studio của Việt Nam nộp đơn đăng ký tham dự vào chương trình.", ông Ngô Minh Quân, CEO Spirit Bomb chia sẻ.

"Việc được chọn tham gia IGA 2019 thực sự là một cơ hội lớn và niềm tự hào. Trong quá trình tham gia, các thành viên của XBean đã được hướng dẫn tận tình từ quá trình làm game, phát triển và phát hành game nói chung đến từng giải pháp cụ thể cho tựa game của chính mình từ các chuyên gia khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng có cơ hội được tiếp cận những công nghệ mới, kiến thức mới, các mối quan hệ hiểu biết mới để tiếp tục phát triển tựa game hiện tại.", ông Nguyễn Thanh Vĩnh, giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp XBean cũng cho biết.

Năm 2018, Google cũng tôn vinh các nhà phát triển game độc lập tại sự kiện G-Star Busan 2018 (Hàn Quốc) với WolfFun là đại diện đầu tiên của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại