2 nghi can cuối cùng vụ cướp tiệm vàng ở tỉnh Tây Ninh ra đầu thú

Minh Toàn - Đan Nguyên. |

Sau khi bắt giữ 2 nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng ở tỉnh Tây Ninh, 2 tên khác trong vụ việc cũng đã đến công an đầu thú.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc), Võ Tấn Quốc (22 tuổi, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình), hai anh em ruột Lê Đăng Khoa (26 tuổi), Lê Văn Phương (22 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Sau khi 2 nghi can Khoa và Phương bị công an bắt giữ thì đến chiều 18/12, 2 nghi can còn lại là Khắc và Quốc đã đến công an đầu thú. Cụ thể, Quốc đã được gia đình động viên trở về nhà, sau đó đưa ra trình báo Công an H.Trảng Bàng. còn Khắc đến đầu thú tại Công an xã An Cơ, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hiện các đối tượng trên đã được di lý về Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

2 nghi can cuối cùng vụ cướp tiệm vàng ở tỉnh Tây Ninh ra đầu thú - Ảnh 1.

Hình ảnh camera ghi nhận lại vụ cướp táo tợn.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 16/12, tiệm vàng Kim Phụng tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu đã bị 4 tên cướp dùng súng, bình xịt hơi cay và mã tấu xông vào cướp số vàng trưng bày trong tủ rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an Tây Ninh đã nhanh chóng vào cuộc. Đến 22h cùng ngày, Công an đã xác định nhóm nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng

Đến 9h ngày 17/12, Công an thị trấn Trảng Bàng mời Khoa, Phương về làm việc. Lúc đầu, các đối tượng quanh co, viện dẫn nhiều chứng cứ ngoại phạm. Sau nhiều giờ đấu tranh, cả 2 khai nhận hành vi của mình. Công an Gò Dầu đã bắt, tạm giữ hình sự đối với Khoa, Phương. Đến chiều tối 18/12, các đối tượng Khắc, Quốc cũng đã ra đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại