2 cha con thương vong vì va phải cột điện đổ ngang đường

Hoàng Hải |

Do gió bão lớn, chiếc cột điện đã đổ ra đường khiến 2 người đàn ông đi xe máy gặp nạn.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 28/7, do ảnh hưởng nặng của bão số 1, một chiếc cột điện nằm cạnh đường liên xã của xã Xuân Thủy (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị đổ chắn ngang đường khiến cho các phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 10h ngày 28/7, một người đàn ông điều khiển xe máy do không quan sát đượg chiếc cột điện nằm chắn ngang đường nên đã đâm trúng.

Sau cú va chạm, người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Được biết, nạn nhân trên đường đi mua cá về thì gặp nạn. Người này sau đó được xác định là người ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên, chiếc cột điện vẫn được để nguyên vị trí.

2 cha con thương vong vì va phải cột điện đổ ngang đường - Ảnh 1.

TP. Nam Định bị ngập nặng sau bão.

Khoảng 30 phút sau, đến 10h30' (28/7), một người đàn ông trú tại xã Xuân Thủy (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chở theo con trai khi lưu thông đến chỗ cột điện đang nằm chắn ngang đường nói trên đã đâm trực diện vào cột điện.

Do cú va chạm quá mạnh đã khiến bé trai tử vong tại chỗ còn người bố bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đinh Đức Thiện - Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy xác nhận vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn và cho biết:

Thời điểm cơn bão số 1 hoành hành, cột điện đã gãy đổ ra phía lòng đường và cao ngang ngực người lớn.

2 cha con thương vong vì va phải cột điện đổ ngang đường - Ảnh 2.

Nhiều tấm biển quảng cáo bị sập, gãy sau khi cơn bão số 1 đi qua tại TP. Nam Định.

Trường hợp đầu tiên gặp nạn là người ở xã Xuân Hồng. Sau đó cũng trên đoạn đường này, tại chỗ cột điện bị đổ có hai bố con người xã Xuân Thủy trên đường đi qua đó do không để ý đã đâm thẳng vào cột điện.

Cháu bé trai đã tử vong tại hiện trường, còn người bố đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Thiện cũng cho biết thêm, sau khi bão số 1 đi qua, trên địa bàn xã Xuân Thủy có rất nhiều cột điện bị đổ, gãy.

Cột điện đổ gãy bên đường, đổ gãy xuống ao hồ và bên cạnh ruộng, đâu đâu cũng có cột điện đổ gãy rất nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh trời mưa to, nhập nhòe, tầm nhìn hạn chế, nếu người đi đường không để ý sẽ rất dễ va phải cột điện.

Trao đổi với PV về những thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nam Định sau cơn bão số 1 vào chiều nay (29/7), ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch tỉnh Nam Định cho biết:

Bão số 1 sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nam Định. Ước tính, thiệt hại do cơn bão gây ra lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện tại, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra mất điện.

2 cha con thương vong vì va phải cột điện đổ ngang đường - Ảnh 3.

Hàng chục cây xanh tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị gãy, bật gốc sau bão. Ảnh: Thành Phùng.

Tỉnh Nam Định đang dốc toàn lực tập trung tiêu nước úng vì Nam Định bị ngập úng tới 95% diện tích lúa, ước tính khoảng 74-75 nghìn ha lúa mùa ở 220 xã bị ngập úng. Hơn 8.500 ha hoa màu khác bị dập nát.

"Thiệt hại trên nông nghiệp, điện lực, các cột cao áp, cột hạ thế, viễn thông… vẫn đang được thống kê nhưng tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng", ông Nghị nói.

Được biết, đợt bão số 1 vừa qua càn quét 9 tình thành phố phía Bắc và tỉnh Nam Định bị thiệt hại nặng nề nhất.

Thống kê ban đầu tính đến chiều ngày 28/7, tỉnh Nam Định có 86.300 ha lúa và hoa màu bị ngập, 130 ha cá bị trôi, 6 điểm đê cấp 4 bị sạt, nứt, vỡ. Đặc biệt tỉnh này có tới 14.900 cột điện bị đổ gãy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại