2 anh em làm công nhân ở Long An chạy xe máy về quê dương tính với SARS-CoV-2

Hồng Ngọc |

Hai anh em làm công nhân cho một công ty thủy sản ở Long An chạy xe máy về Cà Mau, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tối 27/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh về hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, hai trường hợp dương tính mới ghi nhận là anh H.V.L. (29 tuổi) và em trai là anh H.L. (21 tuổi; cùng ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) tạm trú tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 2, huyện Đức Hòa (Long An).

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trước ngày 26/7, anh H.V.L. cùng em trai làm công nhân một công ty thủy sản thường trú tại ấp Bình Tiền 2. Trong quá trình làm việc có tiếp xúc với một số đồng nghiệp tại công ty.

Khoảng 12 giờ ngày 26/7, H.V.L. và em trai điều khiển xe máy mang BKS: 69M1-11287 từ ấp Bình Tiền 2 đi về Cà Mau, đoàn đi chung gồm 5 người đi trên 3 xe máy. Trong quá trình di chuyển ghé đổ xăng gần khu công nghiệp Hải Sơn và trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (không nhớ tên cây xăng cũng như đoạn đường).

Khoảng 18 giờ cùng ngày, tiếp tục ghé đổ xăng trên địa bàn tỉnh Sóc trăng (cách Cà Mau khoảng 80 km-PV). Đến chốt kiểm soát tỉnh Bạc Liêu khai báo y tế thì 3 người đi chung được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Sau đó, anh H.V.L. và H.L. ghé khai báo y tế tại chốt quản lộ Phụng Hiệp Cà Mau thì được đưa đi cách ly tập trung tại trường Chính trị tỉnh Cà Mau. Đến 19 giờ ngày 27/7, anh H.V.L. và em trai là H.L. đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại