150 người khả năng đã thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng ở Himalaya

Trúc Chi |

Sáng ngày 7/2 khoảng 150 người hiện bị mất liên lạc, nhiều khả năng đã thiệt mạng ở miền Bắc Ấn Độ sau khi một tảng băng lớn ở Himalaya vỡ, gây vỡ đập thủy điện.

Dòng nước cực mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, 150 công nhân, người dân nghi thiệt mạng - Ảnh: REUTERS

Dòng nước cực mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, 150 công nhân, người dân nghi thiệt mạng - Ảnh: REUTERS

Theo TTXVN dẫn nguồn hãng tin Reuters, Om Prakash, quan chức bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ - nơi vụ việc xảy ra cho hay con số thực tế vẫn chưa được xác định, song 100-150 người được cho là đã thiệt mạng.

Nhân chứng Sanjay Singh Rana sống ở thượng nguồn của làng Raini nói với Reuters qua điện thoại cho biết, ông đã nhìn thấy một bức tường bụi, đá và nước khi một trận tuyết lở ầm ầm đổ xuống một thung lũng sông. Ông nói: "Vụ lở tuyết đến rất nhanh, không có thời gian để báo cho ai cả. Tôi cảm thấy ngay cả chúng tôi cũng sẽ bị cuốn trôi".

Theo India TVnews, sông băng bị vỡ ở thung lũng Dhauli Ganga trong khu vực Joshimath, bang Uttarakhand. Một số công nhân làm việc tại dự án thủy điện Rishi Ganga đang thi công được báo cáo mất tích ngay sau khi xảy ra sự cố. Có một con đập đã bị vỡ và bị cuốn trôi.

Người dân địa phương cho rằng ngoài những công nhân làm việc tại dự án thủy điện Rishi Ganga, những người dân đi kiếm củi hoặc chăn thả gia súc ven sông có thể cũng bị dòng nước cuốn trôi.

150 người khả năng đã thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng ở Himalaya - Ảnh 2.

Cảnh lũ cuốn ghê rợn do vỡ băng trên núi Himalaya, khoảng 150 người nghi bị lũ cuốn - Nguồn: YOUTUBE

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chính phủ liên bang đã điều động lực lượng không quân sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết các đội ứng phó thảm họa đang đến để hỗ trợ cứu trợ và cứu nạn.

Tất cả đang làm việc trong tình trạng thời chiến để gấp rút ứng cứu. Bang Uttar Pradesh láng giềng, bang đông dân nhất Ấn Độ cũng đang theo dõi tình hình mực nước trên sông và cảnh báo lũ.

Bang Uttarakhand là khu vực thường xuyên hứng chịu các vụ lở tuyết và lũ quét. Trong tháng 6/2013, lượng mưa lớn kỷ lục đã gây ra vụ lũ quét cứu đi sinh mạng của gần 6.000 người dân ở bang này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại