
Không ai có thể ngờ rằng những khuôn mặt hào hoa, thư sinh dưới đây lại có thể là những kẻ giết người bệnh hoạn và độc ác nhất từng được sử sách ghi lại. Những thủ đoạn đầy ám ảnh, sự máu lạnh tới mất nhân tính chính là những gì còn sót lại ở bọn chúng.
Tuy vậy, bản thân những tên này cũng có những sự thật thú vị bao quanh danh tiếng độc ác của chúng. Hãy cùng đi sâu vào nội tâm của chúng nào!
Herman Webster Mudgett (16 tháng 5 năm 1861 - 8 tháng 5 năm 1896), nổi tiếng với biệt danh Dr. Henry Howard Holmes, là một kẻ giết người hàng loạt. Tại Chicago vào thời điểm tổ chức hội chợ thế giới 1893, Holmes đã mở một khách sạn do y tự thiết kế và xây dựng nhằm mục đích giết người, và cũng là nơi thủ ác của ông ta
Jeffrey Lionel Dahmer (sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960, mất ngày 28 tháng 11 năm 1994), còn có tên gọi là Kẻ ăn thịt người vùng Milwaukee, là kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tình dục, với những tội danh hiếp dâm, giết người và chặt xác đối với 17 đàn ông và trẻ nam giới vị thành niên trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991, trong đó rất nhiều vụ có liên quan đến ái tử thi, ăn thịt người và cả chiếm giữ một số bộ phận cơ thể, đặc biệt những bộ phận liên quan tới cấu trúc xương người.[1]
Niềm tin bệnh hoạn vô lối đã khiến tên này chỉ trong vòng 1 tháng đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 6 người kèm theo những hành vi biến thái không thể tưởng tượng nổi đối với xác của nạn nhân.