14 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình giờ ra sao?

Hoàng Duyên |

Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Tuỷ cấp cứu, các bệnh nhân đã xin chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 21/8, xe khách giường nằm mang BKS 37B – 02120 lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh, hướng ra Hà Nội, khi tới vị trí km 501+100, thuộc địa phận xóm Chẹ, xã Ân Nghĩa đã đâm vào đuôi xe tải chở luồng mang BKS 36C - 106.68 đang đỗ ven đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính 2 người tử vong là lái xe tải chở luồng tên Bùi Văn Thiết (SN 1995, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) và nữ hành khách tên Lê Thị Phương Trà (SN 1999, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Theo ông Bùi Văn Dừn - Trưởng công an xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình), thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe tải đi cùng với mẹ. Khi tới vị trí km 501+100, lái xe Thiết đã tấp xe vào lề đường và xuống kiểm tra lại hệ thống phanh.

Lúc này, xe khách giường nằm chạy hướng Hà Nội lao tới đâm vào đuôi khiến lái xe Thiết tử vong. Dù chiếc xe tải bị đâm văng xuống vệ đường nhưng mẹ của lái xe may mắn không bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường thẳng, không có khúc cua, mặt đường rộng khoảng 14m gồm 2 làn đường. Đoạn đường cho phép chạy tốc độ tối đa 80m/h.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thuỷ cho biết, nhận được thông tin tai nạn từ Công an huyện Lạc Sơn, Ban lãnh đạo trung tâm y tế chỉ đạo và điều động 03 xe cấp cứu, cùng đội cấp cứu ngoại viện có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để sơ cứu và vận chuyển các nạn nhân về khoa Hồi sức cấp cứu; huy động tăng cường 30 cán bộ y tế tham gia cấp cứu các nạn nhân.

Trong số 14 nạn nhân nhập viện điều trị có 5 bệnh nhân bị thương nặng đã chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Những bệnh nhân này bao gồm: Phạm Chí Hiếu, Đặng Tố Nguyên, Lê Văn Diện, Võ Như Quỳnh, và Nguyễn Thoại Ly.

09 nạn nhân còn lại bị thương nhẹ hơn, sau khi được cấp cứu tạm ổn định, cũng được gia đình xin chuyển viện để điều trị.

Tình hình sức khoẻ cuả các nạn nhân:

Chuyển viện Việt Đức: 05

1. Phạm Chí Hiếu (SN 1973, Thái Hoà, Nghệ an). Chẩn đoán: chấn thương cột sống

2. Đặng Tố Nguyên (SN 2000, Quý Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: Đa vết thương/gãy xương cẳng chân trái.

3.Lê Văn Diện (SN 1993 Quỳ Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: Chấn thương dập nát gót chân phải

4.Võ Như Quỳnh (SN 2002, Quỳ Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: Sốc chấn thương/gãy xương đùi, cẳng chân 2 bên

5. Nguyễn Thoại Ly (SN 2001, Quỳ hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: đa chấn thương/gãy xương đùi phải

09 nạn nhân sau khi được cấp cứu tạm ổn định, gia đình xin chuyển về các bệnh viện để điều trị tiếp.

1. Phạm Hoàng Đức (SN 1995, Thiệu Hóa, Nghệ An). Chẩn đoán: đa vết thương vùng mặt

2. Lê Đức Lâm (SN 1997, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chẩn đoán: đa chấn thương phần mềm

3. Hoàng Văn Ninh (SN 1987, Đào Tấn, phường Cống vị, Hà Nội). Chẩn đoán: đa chấn thương- chuyển viện về Hà Nội

3. Võ Tiến Dũng (SN 1972, Thái Hòa, Nghệ An). Chẩn đoán: đa chấn thương/theo dõi chấn thương đốt sống cổ

4. Nguyễn Vĩnh Phước (SN 1996, Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An). Chẩn đoán: đa chấn thương

6. Trương Văn Hải (SN 1981, Quỳ Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán:Vết thương rách da vùng trán

7. Nguyễn Văn Linh (SN 2000, Quỳ Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: Vết thương rách ra cánh tay/ chấn thương cột sống lưng

8. Lê Đức Lân (SN 1997, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chẩn đoán: Chấn thương cẳng chân hai bên

9. Vi Thị Hương (SN 1990, Quỳ Hợp, Nghệ An). Chẩn đoán: đa chấn thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại