11 người dân bị xe khách bỏ rơi, 1 người dương tính với SARS-CoV-2

Hữu Toàn |

Trong số 11 người dân bị xe khách bỏ rơi trên đường quốc lộ 1A ở phía Nam Phú Yên, chỉ vì né tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19, có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 1A ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 1A ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Võ Hùng Tường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết vào khoảng 5h sáng ngày 10/8, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường quốc lộ 1A ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) phát hiện 11 người dân mang ba lô, túi xách đi bộ qua chốt.

Qua xác minh phát hiện, 11 người này thuê xe ô tô khách đi từ Bình Dương, Đồng Nai về Phú Yên. Lái xe lấy cớ không thể qua chốt kiểm soát dịch COVID-19, nên hướng dẫn 11 người xuống xe, đi bộ đến chốt khai báo y tế rồi sẽ có xe ô tô do họ liên hệ phối hợp tiếp tục chở đi hành trình còn lại.

Nhân viên y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên 11 người, qua đó đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa để cách ly, điều trị COVID-19.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã liên hệ chính quyền địa phương 10 người còn lại cư trú, điều xe cơ quan y tế tiếp nhận, tiến hành cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trong số 11 người dân có 4 người ở huyện Tuy An, 3 người ở huyện Phú Hòa, 2 người ở huyện Sông Hinh và 1 người ở huyện Tây Hòa. Trường hợp còn lại dương tính với SARS-CoV-2 là nam thanh niên (SN 1981, trú ở xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại