100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa

Uyên Phương |

Do các khu vực kinh doanh hoa tết tại TPHCM phải trả mặt bằng lúc 12h, người kinh doanh hoa đã hạ giá sập sàn tất cả các chậu hoa. Tuy nhiên, người mua vẫn kỳ kèo ngã giá.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 1.

Ông T. (quê Bến Tre) buồn thiu nhìn những chậu hồng bị đập tơi tả kể, năm nay ông mua 200 chậu hoa màu đưa lên TPHCM bán kiếm ít tiền ăn tết. Lên từ 23 tháng Chạp, tới nay chỉ mới bán hơn phân nửa. "Lúc đầu bán với giá 300.000 đồng/cặp, rồi giảm dần xuống còn 150.000 đồng/cặp trưa 30 tết nhưng khách vẫn kỳ kèo trả giá. Tới giờ trả mặt bằng vẫn còn hơn 50 chậu, khách đòi xin mà tui không cho. Thà đập bể ép rác" - người đàn ông nghèn nghẹn.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 2.

Những chậu hồng sặc sỡ chờ xe rác tới hốt bỏ. Người bán buồn hiu vì mất công, mất của...

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 3.

Những chậu cúc có giá tiền trăm, giờ chỉ còn vài chục ngàn đồng nhưng khách vẫn đòi giảm thêm. Bà Thìn (bán hoa ở công viên 23/9) bộc bạch: "Năm nào cũng vậy, nếu mình cho không sẽ tạo tiền lệ xấu. Sang năm khách vẫn chờ đến cuối ngày để xin hoa".

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 4.

Tại các điểm kinh doanh hoa như Công viên 23/9, Công viên Gia Định, đào còn nguyên bọc nilon bị vứt lại khá nhiều. Năm nay đào không đẹp, khách chê không mua.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 5.

Những cành đào ngày trước có giá từ 1-2 triệu đồng, nay bỏ không, ai muốn lấy thì chở về chơi tết.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 6.

Những cành đào miền Bắc lặng lẽ chờ xe rác chở đi.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 7.

Nhiều cây còn tươi rói, hoa chớm hé cũng bị bỏ lại thành rác

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 8.
100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 9.
100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 10.

Ông Bửu (quê Hải Phòng) đã hơn 10 năm đưa đào Bắc vào miền Nam dịp tết cho hay, cũng muốn giảm giá từ sớm để bán hết hàng, nhưng làm vậy đồng nghĩa với phá giá, các chủ bên cạnh không chịu thì năm sau sẽ rất khó đến bán tết.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 11.

Nhân viên công ty cây xanh đem những cây đào tiền triệu vào xe rác.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 12.

Theo quy định, 12h là các điểm kinh doanh hoa tết phải trả mặt bằng để công nhân dọn dẹp trước giờ đón năm mới. Thế nên những người kinh doanh hoa tết không bán hết hàng, hoặc không kịp đem hoa đi nơi khác đều sẽ bị ép rác.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 13.
100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 14.

Một số quầy hàng hoa, do xe rác chưa đến nên tranh thủ bán tháo, được đồng nào hay đồng nấy...

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 15.

Một người bán hoa rớm nước mắt vì hoa ế. Giá sổ cuối giờ 100.000 đồng/3 chậu mồng gà, nhưng có người đòi 4-5 chậu mới đồng ý mua nên chị bán hàng cương quyết: "Cuối ngày rồi, con không nói thách, đây đã là giá vốn lấy tại nhà vườn rồi. Cô chú bác thương tình mua giúp!".

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 16.

Tắc kiểng gốc lớn, xum xuê quả cũng chỉ 75.000 đồng/cây, 150.000 đồng/cặp.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 17.

Cánh bán hoa ngồi thẫn thờ. Bán lỗ vốn đồng nghĩa với việc tết năm nay sẽ không ấm.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 18.

Sợ ép rác, người đàn ông nhanh trí cho hoa lên xe, sau đó rao bán với giá 100.000 đồng/chậu cúc.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 19.

Khách hàng kỳ kèo, đòi bớt giá hoa.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 20.

Mai tết không bán hết, nhà vườn chở về dưỡng tiếp để sang năm bán. Nhiều người xin chặt cành mai bán kiếm ít đồng.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 21.

Mỗi bó có giá 100.000-150.000 đồng, cắm bình nước cũng chơi được qua tết.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 22.

Phụ nữ chào mua mai cắt cành ven đường Lê Lai (Q.1)

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 23.

Công nhân quét dọn công viên, trả lại mặt bằng sạch đẹp cho thành phố trước giờ giao thừa đón năm mới 2020.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 24.

Niềm vui mua được hoa giá rẻ cuối ngày.

100 nghìn đồng 3 chậu cúc, khách vẫn kỳ kèo trước giao thừa - Ảnh 25.

Một số người nhặt lại hoa bị chủ vườn đập bỏ đem về trồng lại chơi 3 ngày tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại