10 ngày đen đủi của Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng: Vợ bỏ, bị sa thải và... báo tử nhầm

Tất Đạt |

10 ngày làm việc tại Nhà Trắng của Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci tuy ngắn ngủi, nhưng đã gây ra không ít tranh cãi và buồn bực cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.

Ngày 21/7 vừa qua, việc Anthony Scaramucci được bổ nhiệm đã gây ra một cuộc xáo trộn trong Nhà Trắng, gián tiếp khiến Chánh văn phòng Reince Priebus và Phát ngôn viên Sean Spicer phải thôi việc.

Sau một tuần nhậm chức, ông Scaramucci bị chỉ trích vì gọi một đồng nghiệp vừa từ chức là "hoang tưởng tâm thần phân liệt" và xúc phạm một đồng nghiệp khác. Sau đó, ông có thể hiện chút hối hận trên Twitter, nhưng tất cả đã quá muộn.

Tân Chánh văn phòng Nhà Trắng – ông John Kelly, cùng các cố vấn khác của Tổng thống Donald Trump, đã cùng bày tỏ quan điểm và nhất trí nên sa thải ông Anthony Scaramucci vì cách cư xử và những hành vi "không thích hợp" tại Nhà Trắng.

Những tưởng gia đình sẽ ở bên ủng hộ về mặt tinh thần cho cựu Giám đốc Truyền thông, nhưng mọi việc không suôn sẻ như vậy.

Cũng trong tuần trước, vợ của ông Scaramucci cũng đệ đơn đòi li dị sau 3 năm chung sống. Người vợ 38 tuổi này cho biết, cô đã chán ngán với "những tham vọng chính trị" của chồng.

Hai người đã có một con trai tên Nicholas vào đầu năm 2014. Khi đứa bé thứ hai tên James chào đời vào ngày 24/7 vừa qua tại New York, Scaramucci đang tham gia một cuộc họp với Tổng Thống Trump tại bang West Virginia.

Một nguồn tin cho biết, ông chỉ nhắn cho vợ 1 tin ngắn ngủi: "Chúc mừng em. Anh sẽ cầu nguyện cho đứa bé." Trong khi đó, chuyến đi của ông vẫn được cập nhật đầy đủ trên Twitter với những bức hình chụp cùng Tổng Thống.

Cũng theo nguồn tin này, người vợ đã rất tức giận vì ông chồng không chăm sóc cô trong suốt 9 tháng mang thai, và tin nhắn này đến như một giọt nước làm tràn ly làm cô quyết định đệ đơn li dị. Một trợ lí củaScaramucci lên tiếng bênh vực, cho rằng đứa bé chào đời sớm so với dự tính.

Hiện tại, đôi vợ chồng không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, ông Scaramucci vẫn chưa xác nhận vụ ly hôn.

10 ngày đen đủi của Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng: Vợ bỏ, bị sa thải và... báo tử nhầm - Ảnh 1.

Anthony Scaramucci cùng vợ Deidre Ball Scaramucci. Ảnh: AP

Hôm thứ Hai (31/7), Trường Luật Harvard cũng lên tiếng chính thức xin lỗi ông Anthony Scaramucci vì đã đánh dấu hoa thị (*) bên cạnh tên của ông trong một ấn bản liệt kê danh sách cựu sinh viên phát hành hồi năm 2011. Được biết, dấu hoa thị chỉ được đánh ở tên những cựu sinh viên đã qua đời.

Đại diện của Trường Harvard, bà Michelle Deakin nói: "Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới ông Scaramucci. Chúng tôi sẽ sửa lại lỗi này trong các ấn bản tiếp theo."

Ấn phẩm này được xuất bản 5 năm một lần và chỉ dành cho cựu sinh viên trường Luật thuộc khối các trường Ivy League ở Cambridge, Massachusetts.

Ông Scaramucci là một cử nhân của trường luật Harvard tốt nghiệp hồi năm 1989. Theo trang web của Harvard, ông cũng từng là một chuyên gia chuyên tư vấn tài chính và đầu tư cho sinh viên hồi năm 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại