10 hãng hàng không lớn nhất thế giới: Mỹ có 4 hãng, Trung Quốc có hai

Dy Khoa |

Các hãng bay này đều là những tên tuổi hàng đầu trong ngành hàng không dân dụng toàn cầu.

Theo số liệu do Tổ chức Dữ liệu Du lịch toàn cầu OAG cung cấp, American Airlines Group là tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới về quy mô đội bay và số lượng hành khách vận chuyển. Lớn thứ hai là Delta Airlines, đây cũng là hãng lớn nhất về doanh thu.

United Airlines là hãng hàng không lớn nhất trong số các hãng hàng không chở khách về số lượng điểm đến được phục vụ.

Các hãng hàng không lớn trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa qua các khu vực địa lý. Những hãng này khai thác cả chuyến bay theo lịch trình và thuê chuyến. Điều kiện bắt buộc là các hãng hàng không phải có chứng chỉ về điều hành hàng không do cơ quan hàng không dân dụng của các chính phủ cấp.

10 hãng hàng không lớn nhất thế giới: Mỹ có 4 hãng, Trung Quốc có hai - Ảnh 1.

10 hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2022. Ảnh: Business Insider.

Cho đến những năm 1930, các hãng hàng không chỉ thuộc sở hữu cá nhân. Xu hướng giữa những năm 1940 và 1980 chứng kiến các chính phủ sở hữu các hãng hàng không lớn. Sau giữa những năm 1980, đã xảy ra quá trình tư nhân hóa quy mô lớn trong lĩnh vực hàng không của thế giới.

Bên dưới là tổng hợp số liệu thống kê và phân tích hiệu suất mới nhất của 10 hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2022, số liệu thống kê về tần suất và công suất mới nhất do OAG cung cấp.

Hãng hàng không lớn nhất thế giới: American Airlines

American Airlines đã khai thác 174.465 dịch vụ chuyến bay vào tháng 6/2022 và đây là hãng hàng không lớn nhất thế giới về quy mô đội bay, số lượng hành khách vận chuyển theo lịch trình và doanh thu trên mỗi dặm hành khách. Cùng với các chi nhánh và đối tác trong khu vực, công ty khai thác hơn 6.800 chuyến bay mỗi ngày đến khoảng 350 điểm đến trên thế giới trải khắp 50 quốc gia. Năm 2021, công ty có 123.400 nhân viên. Vào năm 2022, American Airlines là nhà khai thác các chuyến bay thương mại lớn nhất trên thế giới, sở hữu đội bay gồm 911 máy bay từ Boeing đến Airbus và dự kiến sẽ tăng thêm 161 tàu bay.

Delta Airlines

Delta Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai thế giới, đã khai thác 137.682 dịch vụ chuyến bay vào năm 2022 (tính đến thời điểm hiện tại). Delta Airlines được xem là một trong các hãng hàng không lâu đời nhất trên thế giới vẫn hoạt động. Hãng bay này khai thác khoảng 5.400 chuyến bay mỗi ngày đến hơn 325 điểm đến trên 52 quốc gia. Hãng hàng không này có khoảng 83.000 nhân viên và có đội bay bao gồm khoảng 877 tàu bay.

United Airlines

Được coi là nhà khai thác hàng không lớn thứ ba vào năm 2022, United Airlines đã hoàn thành 127.516 chuyến bay vào tháng 6/2022. United là một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ, có trụ sở chính tại Chicago, Illinois. Sau khi sáp nhập với Continental Airlines vào năm 2010, hãng đã trở thành hãng hàng không lớn thứ ba trên thế giới về số lượng đường bay và quy mô đội bay. Hãng đã tuyển dụng hơn 84.100 nhân viên trong các hoạt động của mình và quy mô đội bay có 839 tàu bay đến hơn 342 điểm đến.

Southwest Airlines

Tổng số chuyến bay mà Southwest Airlines khai thác trong tháng 6/2022 là 113.876. Được coi là hãng hàng không lớn thứ tư trên thế giới, đây là một trong những nhà khai thác hàng không lớn nhất ở Mỹ và là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất thế giới. Hãng hàng không thực hiện khoảng 4.000 chuyến khởi hành mỗi ngày với quy mô đội bay là 735. Số điểm đến của hãng là 121 và công ty đã tuyển dụng khoảng 55.100 nhân viên trong các hoạt động của mình.

Ryanair

Ryanair, nhà khai thác hàng không lớn thứ năm trên thế giới, đã thực hiện được 86.961 chuyến bay khởi hành vào tháng 6/2022. Hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Ireland, chủ yếu hoạt động ở Dublin và các sân bay của London. Đây là hãng hàng không lớn nhất của Ireland và là hãng hàng không lớn nhất ở Châu Âu về số lượng hành khách được vận chuyển. Ryanair có thể chuyên chở số lượng hành khách quốc tế nhiều nhất so với bất kỳ hãng hàng không nào trên thế giới. Quy mô đội bay của hãng hàng không là 511 tàu và số điểm đến là 225. Hãng hàng không này đã tuyển dụng khoảng 17.500 người.

China Southern Airlines

Hãng hàng không lớn thứ sáu trên thế giới, China Southern Airlines, đã hoàn thành 60.337 chuyến bay vào tháng 6/2022. Đây là hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc, công ty có trụ sở chính tại quận Bạch Vân, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đây cũng là hãng hàng không lớn thứ sáu thế giới và lớn nhất ở Châu Á về doanh thu, quy mô đội bay và số lượng hành khách được vận chuyển. Quy mô đội bay của hãng là 642 tàu bay, đến khoảng 216 điểm. Công ty đã tuyển dụng khoảng 100.000 người.

10 hãng hàng không lớn nhất thế giới: Mỹ có 4 hãng, Trung Quốc có hai - Ảnh 2.

China Eastern Airlines là hãng hàng không lớn thứ hai Trung Quốc. Ảnh: Dy Khoa.

China Eastern Airlines

Số lượng các dịch vụ bay mà China Eastern Airlines đã hoàn thành chỉ tính riêng trong tháng 6 năm nay là 54.186, trở thành hãng hàng không lớn thứ bảy trên thế giới. Tại Trung Quốc, đây là hãng hàng không lớn thứ hai sau China Southern Airlines. Quy mô đội bay của hãng là 600, bay đến hơn 248 điểm đến. Công ty đã tuyển dụng khoảng 80.000 nhân viên trong các hoạt động khác nhau của mình.

Easyjet

Theo số liệu thống kê được công bố trên OAG, Easyjet đã thực hiện 50.665 dịch vụ chuyến bay vào tháng 6/2022 và đây là hãng hàng không lớn thứ tám trên thế giới hiện nay. Có trụ sở chính tại cảng hàng không London Luton, Easyjet là tập đoàn hàng không đa quốc gia của Anh, chuyên về dịch vụ hàng không giá rẻ. Hãng hàng không này khai thác các chuyến bay đến khoảng 1.000 điểm đến tại hơn 30 quốc gia. Quy mô đội tàu của công ty là 324 tàu bay và số lượng người làm việc trong các hoạt động khác nhau của công ty là 13.000 người.

Indigo

Indigo đã khai thác 49.759 dịch vụ chuyến bay vào tháng 6/2022 và là hãng hàng không lớn thứ chín trên thế giới. Đây là tập đoàn hàng không giá rẻ có trụ sở chính tại Gurgaon, Haryana, Ấn Độ. Theo số liệu thống kê được thu thập vào tháng 10/2021, Indigo khai thác hơn 1.500 chuyến bay mỗi ngày đến hơn 71 điểm đến nội địa và 25 điểm đến quốc tế. Indigo chiếm khoảng 53,5% thị phần nội địa ở Ấn Độ. Hãng là hãng hàng không giá rẻ lớn thứ tư ở châu Á về quy mô đội bay và số lượng hành khách vận chuyển. Số lượng nhân viên ước 23.711 người.

Turkish Airlines

Tổng số chuyến khởi hành của Turkish Airlines trong tháng 6/2022 là 42.713 chuyến. Đây là hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện các chuyến bay đến khoảng 331 điểm đến trên khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. Turkish Airlines phục vụ số lượng điểm đến từ một sân bay nhiều nhất so với bất kỳ hãng hàng không nào khác trên thế giới. Quy mô đội bay của hãng này là 374 tàu bay và công ty có 37.670 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại