1% người giàu nhất thế giới phát thải bằng 2/3 người nghèo nhất

BAN THỜI SỰ |

1% những người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho lượng khí thải carbon bằng 2/3 dân số nghèo nhất.

Đây là thông tin từ báo cáo mới công bố của tổ chức phi lợi nhuận Oxfam.

Theo báo cáo này, 77 triệu người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho 16% lượng khí thải liên quan đến hoạt động tiêu dùng. Con số trên tương đương lượng khí thải từ 2/3 dân số nghèo nhất trên toàn cầu tính theo thu nhập là hơn 5,1 tỷ người.

Theo tác giả của báo cáo, các chính phủ cần ban hành những chính sách yêu cầu những người thải ra lượng khí thải nhiều nhất phải chấp nhận những mức thuế bù đắp tổn thất.

Các biện pháp được đề cập đến là đánh thuế những người đi máy bay hơn 10 lần mỗi năm, hay đánh thuế các khoản đầu tư không "xanh" cao hơn nhiều so với các khoản đầu tư "xanh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại