Xuân Trường "đổi đời" nhờ bại tướng của Văn Quyến?

Lupo |

Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông này, Xuân Trường đang tiến bộ rất nhanh chóng.

Người giúp Xuân Trường tỏa sáng

2 trận đấu, 2 pha kiến tạo, Xuân Trường là cầu thủ Incheon United để lại nhiều ấn tượng nhất tại R-League. Sự tỏa sáng của anh giúp đội bóng này giành được 4 điểm.

Trường "híp" cứng cáp hơn hẳn những ngày đầu tới Hàn Quốc. Anh sẵn sàng tranh chấp với tay đôi với các đối thủ to con hơn. Ngoài ra, tiền vệ người Tuyên Quang cũng phối hợp khá tốt cùng đồng đội.

HLV Kim Do-hoon chính là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Xuân Trường tới Incheon United.

Những sự tiến bộ này của Xuân Trường có đóng góp không nhỏ từ Lee Ki-Hyung, trợ lý HLV Incheon United.

Trên sân tập, ông luôn quan sát kỹ và đưa ra nhiều phân tích để HLV trưởng Kim Do-hoon nắm được điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó, họ sẽ cùng lên giáo án giúp Trường "híp" sớm đáp ứng các yêu cầu của K-League.

Xuân Trường tung cú sút trong trận đấu tại R-League.
Xuân Trường tung cú sút trong trận đấu tại R-League.

Trong 2 trận đấu tại R-League vừa qua, HLV Lee Ki-Hyung đều sử dụng sơ đồ 4-5-1. Xuân Trường được xếp đá đúng vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, có người đá cặp và một "máy quét" sau lưng. Nhờ đó, anh mới thể hiện được khả năng.

Dưới sự chỉ dẫn của 2 ông thầy, cơ hội xuất hiện trong màu áo đội một Incheon United ngày càng mở rộng với Xuân Trường.

Bại tướng của Văn Quyến

Mối duyên với bóng đá Việt Nam của HLV Lee Ki-Hyung bắt đầu từ năm 2003, khi còn khoác áo ĐTQG Hàn Quốc. Tại vòng loại Asian Cup 2004, cả ông và HLV Kim Do-hoon đều từng sút tung lưới ĐT Việt Nam trong chiến thắng 5-0 chính tại thành phố Incheon.

Lee Ki-Hyung khi còn là cầu thủ.
Lee Ki-Hyung khi còn là cầu thủ.

Nhưng ở trận lượt về, họ đã gục ngã một cách đầy bất ngờ trước đoàn quân dưới quyền Alfred Riedl với tỉ số 0-1. Người lập công không ai khác ngoài Văn Quyến.

Khá trùng hợp khi sau chiến dịch vòng loại năm đó, cả hai đều không còn có dịp khoác áo ĐT Hàn Quốc nữa. Kim Do-hoon chơi bóng thêm vài năm trước khi chuyển sang làm HLV.

Còn Lee Ki-Hyung lang bạt khắp nơi, sang cả New Zealand thi đấu. Ông còn tham dự FIFA Club World Cup 2009 trong màu áo Auckland City. Năm 2010, ông giải nghệ và theo đuổi nghiệp cầm quân.

Văn Quyến vs Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại