Xuân Trường tỏa sáng, góp công cứu Incheon United thoát thua

Lupo |

Incheon United vừa có trận chiến rất khó khăn mà nếu không nhờ Xuân Trường góp... chân thì đã phải nhận thất bại.

Cuối tuần vừa rồi, Xuân Trường lại một lần nữa vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Incheon United ở K-League.

Do đội bóng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên HLV Kim Do-hoon chưa thể mạo hiểm sử dụng tiền vệ người Tuyên Quang.

Tới hôm nay, Trường "híp" đã có mặt ở đội hình đá chính của Incheon United tại trận đấu gặp Seoul E-Land trong khuôn khổ R-League (giải đấu dành cho các đội dự bị).

Vẫn với số áo 60 quen thuộc, anh được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường.


Xuân Trường khoác áo số 60, chơi ở hàng tiền vệ Incheon United.

Xuân Trường khoác áo số 60, chơi ở hàng tiền vệ Incheon United.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Suốt hiệp một, hai bên ăn miếng trả miếng song không có bàn thắng nào được ghi.

Phút 57, đội khách Seoul E-Land mở tỉ số sau một pha phản công chính xác. Incheon United dồn lên tấn công và tìm được bàn gỡ sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, người khiến tạo chính là Xuân Trường. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Trận này Xuân Trường có vẻ như đã bị các đối thủ "nhớ mặt thuộc tên". Chính vì thế, anh không tạo ra được nhiều tình huống thực sự đáng chú ý ngoại trừ pha kiến tạo.

Điểm tiến bộ nhất là Trường "híp" đã thi đấu trọn vẹn 90 phút, tỏ ra mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp.

Nếu cứ tiếp tục đà tiến bộ như hiện tại, cơ hội lọt vào đội hình chính của Xuân Trường là không hề nhỏ.

Incheon United từng 3 lần vô địch R-League vào các năm 2006, 2008 và 2009.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại