Những tình tiết đặc biệt trong phiên xử Dương Tự Trọng

Yến Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Có rất nhiều tình tiết đặc biệt, bất ngờ sau ngày xét xử đầu tiên vụ Dương Tự Trọng và 6 bị cáo tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên trong vụ án xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm trong việc tổ chức giúp Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines) bỏ trốn, đã có nhiều tình tiết đặc biệt, bất ngờ tại tòa.

Dương Chí Dũng bày tỏ sự hối hận

Được tòa triệu tập đến với tư cách là người làm chứng, nhưng trong ngày xét xử 7/1, Dương Chí Dũng đã trở thành “nhân vật chính” khi phần trình bày của ông ta được chú ý và dài dòng hơn cả. Ông Dũng khai mình là người chủ động đề xuất việc bỏ trốn ra nước ngoài. Trong phần trả lời thẩm vấn của mình, Dương Chí Dũng nhiều lần bày tỏ sự hối hận vì đã để người khác liên lụy. Trong khi đó người em trai Dương Tự Trọng nói rằng ông ta chấp nhận tất cả. Tờ Vietnamnet đưa tin.

Ông Dương Chí Dũng tại tòa.

Dương Chí Dũng tìm gặp Chủ tịch nước nhưng không được tiếp

Tại Tòa, Dương Chí Dũng cũng cho biết, sau khi xử xong vụ Vinalines, do có liên quan đến một vụ án khác, ông đã viết 16 trang về quá trình phạm tội, hành trình bỏ trốn cũng như đơn tố cáo gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng ban nội chính).

Trong đơn ông cho rằng ông không nhận 1,666 triệu USD tiền lại quả từ việc mua ụ nổi. "Oan cho tôi nên tôi không nhận. Việc điều tra không khách quan. Cố ý ép tội cho tôi chết. Những điều trước đây tôi phản bác giờ tôi khai lại: Vấn đề “ông anh” bên Bộ Công an nhận tiền, ngoài 500.000 USD thì còn khoản nữa. Liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Lan (công ty Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- PV) còn đưa cho “ông anh” 1 triệu USD. Hôm đưa tiền tôi gọi cho “ông anh”, anh nói 5h về đến nhà. Tôi mang túi vào phòng anh rồi để luôn hai cái túi ở phía bên trong nhà". Tờ Tuổi trẻ đưa tin.

Theo tờ Tiền Phong, ông Dương Chí Dũng nói trước tòa: “Tôi thừa nhận hành vi cố ý làm trái, nhưng tội Tham ô thì tôi không đồng ý. Nếu cứ ép tôi thì tôi phải chịu”.

Dương Chí Dũng khai ra người “mật báo” để bỏ trốn

Trả lời thẩm vấn của tòa, Dương Chí Dũng khai nhận, ngày 17/5/2012, đã nhận được mật báo từ một “ông anh” ở Bộ Công an báo Thủ tướng đã đồng ý khởi tố, bắt tạm giam mình đồng thời khuyên ông Dũng tránh đi một thời gian.

Cũng theo lời khai của ông Dũng, tối 2/5/2012, ông có mang theo túi 500.000 USD để biếu “ông anh” kể trên.

Khi VKS yêu cầu ông Dũng xác nhận lại lời khai về việc ông ta được một cán bộ ở Bộ Công an mật báo để bỏ trốn và đã đưa tiền cho ông này, Dương Chí Dũng nói: “Vẫn xác nhận”.

Ông Dũng cũng trần tình: “Em tôi, tôi rất thương, tôi có thể chết để em không bị sao được nhưng giờ đã đến thế này, tôi thấy sự thật thế nào thì phải nói vậy”.

Dương Tự Trọng không nhớ ra người “mật báo” cho Dương Chí Dũng

Trong số 7 bị cáo có mặt tại tòa, 6 bị cáo khi được chủ tọa hỏi thì thừa nhận cáo trạng truy tố tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài là đúng. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng cho rằng cáo trạng truy tố tội cho bị cáo là sai.

Sau rất nhiều câu hỏi của tòa, bị cáo Trọng đều đáp ngắn ngọn:  “Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận”, “Tôi không có ý kiến gì cả”, “Tôi không suy nghĩ gì”.

Bị cáo Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng).

Khi tòa hỏi: “Ai là người báo tin cho bị cáo việc anh Dũng bị khởi tố?”, ông Trọng nói: “Ngay từ đầu với cơ quan điều tra tôi nói không biết việc này. Khi gia đình tôi có chuyện như thế, tôi không thể nhớ được nhiều. Gần đây tôi không nhớ được nhiều”.

Trong khi đó, tờ Người lao động đưa tin, bị cáo Vũ Tiến Sơn khai Dương Tự Trọng nói danh tính người mật báo cho Dương Chí Dũng biết sẽ bị khởi tố. Về lời khai của bị cáo Sơn, Trọng nói: “Với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay tôi không phản đối cũng không có ý kiến gì cả”.

Bào chữa cho Dương Tự Trọng, luật sư Nguyễn Đình Hưng nhận định: “Nếu tại phiên tòa hôm nay (7/1), ông Dương Chí Dũng khai ra danh tính cụ thể của người đã mật báo cho mình vào chiều ngày 17/5/2012 thì có thể tòa sẽ phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Dương Tự Trọng biến sắc trước lời khai của anh trai

Tờ Tiền Phong đưa tin, vẻ mặt Dương Tự Trọng dần biến sắc khi nghe anh trai khai nhận trước tòa. Bị cáo Dương Tự Trọng tỏ ra rất căng thẳng khi Dương Chí Dũng nói về quá trình gặp gỡ và nhờ vả các mối quan hệ nhờ "lo việc" cho mình.

Dương Chí Dũng có lời xin giảm án cho các bị cáo trong vụ án. "Họ đều là anh em tốt. Vì nể nang mà giúp đỡ tôi. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét" - ông Dũng nói trước tòa.

Kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác

Chiều 7/1, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Theo đó, Dương Tự Trọng:Từ 18-20 năm tù; Vũ Tiến Sơn: Từ 17-18 năm tù; Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Nguyễn Trọng Ánh: 6-7 năm tù; Phạm Minh Tuấn (52 tuổi, quê Hải Phòng): 5-6 năm tù.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các nhân chứng là ông Dương Chí Dũng tại phiên tòa hôm 7/1, thì thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện VKS kiến nghị HĐXX có kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, đối với nội dung Dương Chí Dũng khai đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc điều tra những sai phạm xảy ra tại công ty Vinalines, có dấu hiệu ép cung mớm cung, đề nghị HĐXX kiến nghị trong bản án đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 286 – Bộ luật Hình sự. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại