Dương Chí Dũng đi xe sang bỏ trốn, Tự Trọng phủ nhận cáo buộc

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Thông tin về việc Dương Chí Dũng được đưa đi bỏ trốn trên các xe sang hiệu: Porsche, Mercedes và Toyota Prado khiến không ít người xuýt xoa.

Sáng nay, 7/1, phiên xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm trong vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài bắt đầu buổi làm việc đầu tiên. Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa gồm: Dương Tự Trọng (SN 1961, ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) – cựu PGĐ Công an Hải Phòng, cựu Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công an; Vũ Tiến Sơn (SN 1966, ở Hải Phòng) – cựu Phó Trưởng phòng PC 45, Công an Hải Phòng; Hoàng Văn Thắng (SN 1970, ở Hải Phòng); Đồng Xuân Phong (SN 1974,ở Hải Phòng); Trần Văn Dũng (thường gọi là Dũng Bắc Kạn, SN 1968, ở Hải Phòng); Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, ở Hải Phòng); Phạm Minh Tuấn (SN 1961, ở Hải Phòng).


	Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại tòa.

Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại tòa.

Tại phiên tòa, Dương Chí Dũng xuất hiện với tư cách là người làm chứng. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tự Trọng là ông Nguyễn Đình Hưng và bà Vũ Thị Kim Ngọc. Có 4 bị cáo là Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Minh Tuấn không mời luật sư bào chữa.

Kết thúc phần thủ tục đầu phiên xử, sang phần xét hỏi, đại diện VKSND TP. Hà Nội nhận ủy quyền của VKSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên xét xử đã công bố bản cáo trạng.

Có mặt tại phiên xét xử, nghe bản cáo trạng được công bố, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước những biệt danh của Dương Chí Dũng là “Đồng”, Đồng Xuân Phong là “Gió”, Trần Văn Dũng là “Cạn”. Ngoài ra, thông tin về việc Dương Chí Dũng được đưa đi bỏ trốn trên các xe sang hiệu: Porsche, Mercedes và Toyota Prado cũng khiến không ít người xuýt xoa.

Sau khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội công bố bản cáo trạng, nhiều người cũng không khỏi bất ngờ trước thông tin Dương Tự Trọng còn có hành vi che giấu, không tổ chức truy bắt Đồng Xuân Phong sau khi bị cáo này có lệnh truy nã.

Đồng thời, trong quá trình điều tra, bị cáo Dương Tự Trọng (khi đó là bị can) đã chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng xác định lời khai của các bị cáo khác và các đối tượng có liên quan phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được điều tra, thu thập trong vụ án, có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị can Dương Tự Trọng như cáo buộc: “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”…

Một thông tin khác trong bản cáo trạng cũng khiến mọi người quan tâm là việc Dương Tự Trọng khai rằng có đưa cho Vũ Tiến Sơn 30.000 USD để chuyển cho Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, sau đó, Dương Chí Dũng khai rằng mình chỉ nhận được 20.000 USD.

Ngoài ra liên quan đến phiên xét xử Dương Chí Dũng trước đó, thông tin về người đã gọi điện báo cho Dương Chí Dũng để Dương Chí Dũng “lánh mặt” rất được mọi người quan tâm nhưng cũng không thấy được thể hiện trong bản cáo trạng này.

Phiên xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi từng bị cáo. Sau khi được HĐXX hỏi về nội dung bản cáo trạng được công bố, Dương Tự Trọng cho rằng, nội dung truy tố mình không đúng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về phiên xét xử này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại