Siêu lừa Huyền Như chi hơn 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Biết có ngày sẽ vỡ nợ nên “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như đã chi hơn 18 tỉ đồng để làm visa chuẩn bị đi Mỹ.

Đầu giờ chiều ngày 7/1, TAND TP.HCM tiếp tục phần thẩm vấn bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như về việc lừa đảo chiếm đoạt 718 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Á Châu ACB, 200 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Huyền Như khai chi 1,1 triệu USD để làm visa đi Mỹ
Huyền Như khai chi 1,1 triệu USD để làm visa đi Mỹ

Đứng trước vành móng ngựa bị cáo Như nhỏ nhẹ trả lời HĐXX và thừa nhận mọi hành vi sai trái của mình trong quá trình lừa đảo gần 4000 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX về những thủ đoạn để lừa đảo Ngân hàng TMCP Á Châu ACB, 200 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Để Ngân hàng Nam Việt chuyển tiền, Như đề xuất lãnh đạo Vietinbank TPHCM ký 18 hợp đồng tiền gửi với các nhân viên Navibank để nhận gửi 500 tỉ đồng, với lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng. Sau đó bị cáo Như không báo cáo với cấp trên về phần chênh lệch ngoài hợp đồng phải trả cho Đoàn Đăng Luật, Trưởng phòng nguồn vốn của Navibank.

Sau khi tất toán 12 hợp đồng số tiền 300 tỉ đồng, còn lại 200 tỉ đồng đứng tên một số cá nhân không giữ thẻ tiết kiệm, Như đã tự trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của các cá nhân mở tại Vietinbank TPHCM đi trả nợ cho các cá nhân, tổ chức mà mà bị cáo đã vay trước đó.

Còn đối với những khoản lừa đảo tại Ngân hàng ACB, Huyền Như khai chỉ quen với Huỳnh Thị Ngọc Ánh, Phó Phòng kế toán ACB và Huỳnh Bảo Ngọc, Phó phòng quản lý quỹ.

Trước tòa bị cáo Huyền Như vẫn khẳng định không hề có ý định bỏ trốn đi nước ngoài
Trước tòa bị cáo Huyền Như vẫn khẳng định không hề có ý định bỏ trốn đi nước ngoài

HĐXX: Có phải bị cáo biết có ngày sẽ bị vỡ nợ nên có ý định trốn ra nước ngoài không?

Huyền Như: Chưa bao giờ bị cáo có ý định đó

HĐXX: Vậy bị cáo làm visa đi Mỹ làm gì?

Huyền Như: Có người chị tên Giang rủ làm visa cho cả hai gia đình đi Mỹ và bị cáo đồng ý làm. Mọi thủ tục do chị Giang lo bị cáo không biết.

HĐXX: Tiền bỏ ra để làm visa là bao nhiêu?

Huyền Như: Tổng chi phí bỏ ra để làm visa là 1,1 triệu USD (khoảng 18 tỉ đồng tính theo giá tại thời điểm đó).

Trước những lý lẽ mà HĐXX đưa ra như bị cáo Huyền Như đang nợ nhiều tiền và có nguy cơ vỡ nợ vậy làm visa làm gì nếu không có ý định bỏ trốn. Bị cáo Huyền Như chỉ biết cúi đầu.

Phiên tòa tiếp tục thẩm vấn những bị cáo còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại