Giải mã “cơn sốt” Đức

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Trước giờ bóng lăn, hãy cùng nhìn nhận một cách tổng quan vì sao ĐT Đức lại đang khiến NHM phát cuồng ở World Cup 2014.

Đức là một trong những đội chơi ép sân hiệu quả nhất hiện nay ở cấp độ quốc tế, hiện đang giữ tỷ lệ ép sân trung bình cao thứ hai ở World Cup 2014, 59,4%. Họ sử dụng bóng ngắn và phối hợp đập nhả cự ly gần để phát triển bóng vào vòng cấm đối phương.

Lối chơi tấn công đa dạng mà không phụ thuộc vào một cầu thủ kiến thiết cụ thể nào. 41% các đợt tấn công triển khai bên cánh phải, tuy nhiên có thể thay đổi tùy theo điểm yếu của đối phương. Chơi với một hàng phòng ngự dâng cao trong phần lớn các trận đấu khi chưa mở tỷ số.

ĐIỂM MẠNH

- Đức rất đa dạng trong phương án tấn công, đã có 8 cầu thủ lên bảng điểm ở World Cup này. Cách thức ghi bàn đa dạng: bật tường chọc khe, đập nhả rồi trả cho tuyến 2 dứt điểm hoặc ghi bàn từ bóng chết. Các cầu thủ hầu hết đều sở hữu tốc độ và thể hình phù hợp cho mỗi kiểu tấn công. Tận dụng sai lầm của đối phương để phản công nhanh rất hiệu quả.

- Độ chính xác trong khâu chuyền bóng rất cao, đạt tỷ lệ 86,4% chính xác trong các pha đập nhả hai chạm. Có thể đưa bóng ra khỏi không gian hẹp rất nhanh chóng bằng các pha phối hợp 1-2. Khả năng chuyền bóng chính xác giúp kiểm soát bóng lâu hơn và giới hạn tối đa cơ hội phản công của đối phương (chưa bị thủng lưới khi mất bóng ở giữa sân hay bên phần sân nhà).

Cách ghi bàn đa dạng, không phụ thuộc bất cứ cầu thủ nào đang khiến Đức trở nên rất khó lường

- Không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ kiến thiết nào, do đó buộc đối phương phải từ bỏ chiến thuật vây hãm với một hoặc hai cầu thủ cụ thể. Đã có 6 người tham gia kiến tạo bàn thắng cho Đức. Thomas Muller, Mesut Ozil và Toni Kroos mỗi người trung bình mỗi trận tạo ra ít nhất 2 cơ hội dứt điểm trúng đích cho đồng đội.

- Khả năng phối hợp trong những tình huống áp sát khung thành đội bạn là rất tốt, các cầu thủ cực kỳ bình tĩnh và không ích kỷ. Không vội vàng chuyền thẳng vào vòng cấm mà từ tốn phối hợp rồi xâm nhập. 10-trên-17 bàn thắng được ghi bằng phối hợp bóng sống và dứt điểm trong khu cấm địa.

- Rất mạnh trong không chiến. Chiều cao trung bình của cả 23 cầu thủ là 1m86, trong đó tối thiểu 5 cầu thủ đá chính có chiều cao 1m85 trở lên. Mats Hummels và Jerome Boateng cao xấp xỉ nhau (1m93 & 1m92) ở vị trí trung vệ, và cùng đủ sức mạnh để đẩy đối phương khi lấy chỗ đánh đầu (cùng nặng 90kg). Cá nhân Mats Hummels đã ghi 2 bàn bằng đầu.

- Tuyến thủ Đức có nhiều người xuất sắc trong 1-chọi-1. Benedikt Howedes, Toni Kroos, Jerome Boateng và Bastian Schweinsteiger dẫn đầu. Hiệu quả chống phản công vì thế rất cao, đặc biệt cô lập ở mức tối đa trung phong của đội bạn nếu đội bạn đá 4-2-3-1.

ĐIỂM YẾU

- Chật vật khi phải tấn công trước những đối thủ chủ động phòng ngự khu vực và có thể hình tốt như Algeria. Ngoài Toni Kroos, độ chính xác các quả căng ngang từ các tuyển thủ Đức khác tương đối thấp.

Đức rất ngán những đối thủ có thể hình và chơi chủ động phòng ngự khu vực

- Tuyến thủ chơi cao mỗi khi trận đấu bắt đầu, dễ tạo khoảng trống để cầu thủ chạy cánh đối phương thoát xuống (nhưng Đức phản ứng khá tốt với các quả căng vào).

- Hay chật vật khi phải đối phó với các cầu thủ leo biên có tốc độ cao, đặc biệt là nếu đối phương dồn hướng tấn công về một bên cánh bằng toàn những cầu thủ nhanh và khỏe. Sự tập trung trong phòng ngự đôi lúc không ổn định kể cả khi đang dẫn bàn. Vị trí của Philipp Lahm dễ bị khai thác nếu không được yểm trợ thường xuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại