Vì sao HLV Việt sạch bóng trong danh sách ứng tuyển thay thế HLV Hữu Thắng?

Đoàn Dự |

VFF tuyên bố không có HLV nội nào tham gia ứng tuyển thay thế vị trí HLV Hữu Thắng để lại. Vì thế, Liên đoàn sẽ hướng tới thầy ngoại.

Thông báo của VFF nghe có vẻ lạ lùng. Lạ lùng ở chỗ ngay khi về nước, chính HLV Hữu Thắng đã đề ra 1 loạt các cái tên có thể thay thế mình. Đó là HLV Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Lư Đình Tuấn.

Mới đây, bầu Đức cũng khẳng định Việt Nam không thiếu người tài và gọi ra 4 cái tên, đó là ông Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Văn Phúc và Phan Thanh Hùng. Song chính bầu Đức cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, thầy nội khó lòng dám đứng ra ứng cử.

Không dám

"Không dám" tức là nói đến những HLV có ý muốn làm người thay thế HLV Hữu Thắng nhưng ngại ngần mà không chính thức ra mắt. Trường hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn là một ví dụ. Không rõ phía sau là câu chuyện thế nào, chỉ biết facebook của ông Tuấn "con" đã đăng tải dòng chia sẻ: "Công Phượng không có lỗi, hãy trao cậu ấy cho tôi".

Lời nói ngắn gọn ấy không chính thức nhưng khá rõ ràng đã truyền tải thông điệp rằng ông Hoàng Anh Tuấn đang theo U18 Việt Nam thi đấu U18 ĐNÁ nhưng muốn làm HLV ĐTQG Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu khi sau AFF Cup 2012, thời điểm HLV Phan Thanh Hùng rút lui, chính ông Tuấn từng đến rất gần việc ngồi vào "ghế nóng".

Thế nhưng, sau chia sẻ facebook trên, ông Tuấn bất ngờ bị bầu Đức chê bai tối tăm mặt mũi, bằng những lập luận, ngôn từ nặng nề nhất. Và rồi, trên facebook, lại thấy tài khoản của ông Tuấn đăng cụt ngủn rằng "bị hack" nên những gì mới chia sẻ là "không chính chủ".

Vì sao HLV Việt sạch bóng trong danh sách ứng tuyển thay thế HLV Hữu Thắng? - Ảnh 1.

Ông Tuấn cũng chẳng chia sẻ gì với báo giới thêm nữa. Nên người ta không hiểu ông bị hack thật hay là không còn dám chính thức ứng tuyển vào vị trí Hữu Thắng để lại?

Thế là bầu Đức từ chỗ dự đoán rằng các HLV Việt không dám ra mặt thì chính ông cũng tự vùi dập 1 người nhiệt huyết, muốn đứng lên gánh trọng trách nặng nề mà Hữu Thắng để lại.

Chán ngán

Phần đông các HLV Việt được xem "có tài" có lẽ nằm trong tâm thế này. Khi được hỏi về chuyện lên làm HLV ĐTVN, ông Hải "lơ" nói đơn giản:

"Nếu VFF thay đổi và tìm đến tôi hợp tình hợp lý thì tôi ngại gì mà không làm". Nhưng VFF có thay đổi không chưa biết, chỉ biết Liên đoàn chắc chắn đã không tiếp xúc với ông Lê Thụy Hải.

Bức xúc, chán ngán với VFF, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng lên tiếng chỉ trích Liên đoàn có trách nhiệm trong việc nhiều HLV nội lảng tránh việc thay thế Hữu Thắng. Cựu danh thủ Thể Công cho rằng từ rất nhiều chuyện cho tới vấn đề tìm Lái trưởng mới, VFF đều thiếu định hướng, kế hoạch:

"Theo tôi, lý do khiến các HLV nội không ra ứng tuyển là vì cách làm của VFF. Liên đoàn không có bất cứ sự chuẩn bị nào, đến khi HLV Hữu Thắng từ chức thì mọi chuyện nháo nhào lên. Cách làm việc này không theo một định hướng nào mà chỉ theo dư luận. Với cách làm việc ăn xổi ấy thì bảo sao các HLV nội họ không chán?

Thêm một vấn đề nữa là hãy nhìn xem 2 năm qua, HLV Hữu Thắng làm có tốt không? Tốt chứ dù thành tích không được như ý. Nhưng VFF không đánh giá đúng những gì người ta đã làm được. Nhìn vào đó, các HLV nội họ cũng thấy e ngại".

Vì sao HLV Việt sạch bóng trong danh sách ứng tuyển thay thế HLV Hữu Thắng? - Ảnh 2.

VFF không có sự chuẩn bị nào hậu Hữu Thắng để rồi bây giờ "vắt chân lên cổ".

"Chúng ta nên bỏ qua lời của bầu Đức đi. Giờ ông ấy cũng nghỉ tại VFF rồi nên chỉ phát ngôn như một người quan tâm tới bóng đá.

Còn anh Hoàng Anh Tuấn cũng không cần phải bức xúc, vì thành tích của anh có như thế nào, người khác đều hiểu. Có lẽ, những tranh cãi giữa 2 người là do có mâu thuẫn nào đó thôi" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Bình Dương, Trần Bình Sự - người từng dẫn dắt Việt Nam đá SEA Games 1993 cho rằng có thêm một lý do khiến các HLV nội ngán ngại, đấy là áp lực từ quan chức liên đoàn và NHM, báo giới.

Ai cũng biết, người làm HLV trưởng ĐTVN chịu nhiều sự chi phối từ những người khác thuộc VFF có khi còn chẳng biết chuyên môn. Mới đây, 2 thành viên BCH VFF cũng đã ngang nhiên chất vấn HLV Mai Đức Chung khi gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên tuyển đấu với Campuchia.

Còn như HLV Hữu Thắng dù từng được xem như soái ca song sau thất bại ở AFF Cup và SEA Games cũng đều bị NHM và báo giới chỉ trích kịch liệt.

"Bây giờ chuyện tuyển được HLV nội hay ngoại, giỏi hay không với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì dù tuyển ai mà cách làm không thay đổi thì cũng không có tác dụng. Kể cả chúng ta có thắng 1 giải đấu nào đó cũng chỉ là ăn may mà thôi.

Chúng ta còn quá nhiều vấn đề ở dưới chưa làm tốt mà ĐTQG là tinh hoa từ những điều nhỏ nhặt đó. Ở dưới làm chưa tốt thì ở trên khó lòng mạnh được" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Đúng là bóng đá Việt Nam lúc này đang loạn, vì sau thất bại nặng nề, có vẻ như mọi thứ mâu thuẫn đều như muốn nổ bung ra. Trong bối cảnh đó, tìm 1 người khác ngồi vào chỗ Hữu Thắng rồi chờ thời gian là chìm những vết nứt chẳng phải cách hay.

Quan trọng là trong thời gian tới, VFF sẽ làm gì để cải thiện tình hình một cách toàn diện, từ thay đổi công tác đào tạo trẻ chuyên nghiệp hơn cho tới bữa ăn, giấc ngủ của các cầu thủ được xem là "lớn"… cũng như hàng ti tỉ thứ khác thì mới mong một ngày bóng đá nước nhà đi lên bền vững.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại