Ám ảnh SEA Games ập tới, HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có "rửa hận" được cho bóng đá VN?

Đoàn Dự |

U19 Indonesia từng đả bại U19 VN ở Chung kết U19 ĐNÁ. U22 Indonesia cũng góp tay cùng Thái Lan loại U22 VN tại SEA Games 29. Thật quá nhiều điều để chúng ta phải rửa hận chiều nay.

Công bằng mà nói, U22 Indonesia đã chọn lối chơi hợp lý để khắc chế Việt Nam, đó là phòng ngự chặt chẽ và chơi tiểu xảo, không ngại đá rắn, đá thô bạo thậm chí khiêu khích để đối phương mất bình tĩnh.

Trong mắt các fan Indonesia, đó là trận đấu mà những cầu thủ trẻ của họ đã thể hiện quả cảm để có trận hòa cực kì quan trọng, góp phần lớn vào chiếc vé đi tiếp đến Bán kết. Nhưng trong mắt NHM Việt Nam, đấy là trận đấu rất xấu xí và đáng giận của Indonesia.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Hôm nay, lúc 15h00, một đội bóng Việt Nam khác là U18 của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại đụng độ Indonesia tại giải Vô địch U18 ĐNÁ. Việt Nam và Indonesia đang cạnh tranh vị trí nhất nhì bảng B, với cùng 6 điểm và hiệu số lần lượt là +12, +10.

Ở cuộc đối đầu chiều nay, đội nào thắng coi như sẽ chắc chắn đứng đầu và có cơ hội cao tránh được Thái Lan, tập thể đang thể hiện rất khó dò ở bảng A, thông qua các trận thắng với cách biệt thấp hệt như U22 Thái Lan đã thể hiện ở SEA Games (rồi sau đó vượt qua tất cả để vô địch).

Nhìn cách U18 Thái Lan thi đấu hệt như lớp đàn anh U22 của họ, có thể nói các đối thủ khác đều phải dè chừng và sẽ muốn tránh mặt.

Ám ảnh SEA Games ập tới, HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có rửa hận được cho bóng đá VN? - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng B

Ám ảnh SEA Games ập tới, HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có rửa hận được cho bóng đá VN? - Ảnh 3.

U18 Thái Lan hiện đứng nhì bảng A nhưng khả năng sẽ vượt lên thứ nhất sau trận gặp Malaysia ở lượt cuối vòng bảng.

Năm 2013, lứa U19 Indonesia cũng từng có 1 trận đấu Chung kết U19 ĐNÁ rất thô bạo với U19 Việt Nam. Trận đó, 2 đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức là U19 Indonesia đã vô địch ở loạt luân lưu cân não.

Không rõ vô tình hay cố ý mà mọi thứ với U18 Việt Nam tại giải vô địch U18 ĐNÁ lại đang rất giống con đường U22 Việt Nam đã đi và phải nhận thảm bại.

Tức, Việt Nam chơi thăng hoa, liên tục thắng đậm rồi gặp Indonesia, hòa, sau đó bị đẩy tới trận quyết định với Thái Lan, thua và bị loại. Lần này, có khác thì là nếu phải gặp Thái Lan, đó sẽ là trận đấu ở Bán kết giải chứ không phải vòng bảng.

Nhưng tất nhiên, đã thi đấu trong khu vực ĐNÁ, mục tiêu của các đội Việt Nam đều là chức vô địch còn bị loại ở vòng bảng hay Bán kết cũng chẳng khác gì nhau.

Vận mệnh trêu ngươi bằng sự trùng hợp tai quái, liệu U18 Việt Nam có làm khác được lứa U22? Con người khác từ cầu thủ cho tới lái trưởng nên hy vọng NHM sẽ không phải một lần nữa chịu nỗi đau theo cùng kịch bản. Muốn thế, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần thắng ngay chiều nay!

Dự đoán: U18 Việt Nam 2-1 U18 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại