Tự đắp lá chữa tắc tia sữa, bà mẹ bị áp xe vú gây đau đớn sống không bằng chết

Ngọc Anh |

Với các mẹ bỉm sữa, việc tắc tia sữa gây sốt, gây đau ngực đã đáng sợ nhưng nếu chẳng máy bị áp xe, bị hoại tử ngực thì tắc tia sữa còn có thể gây "mất ngực".

Ám ảnh áp xe do tắc sữa gây đau đớn hơn đau đẻ

Chị Trần Kim Loan trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng vẫn "rùng mình" khi nghĩ lại khoảng thời gian chị bị áp xe do tắc tia sữa. Chị Loan kể lại, khi mang bầu bé Gà, chị khá tự tin trong cách chăm con.

Đến ngày thứ 8 sau sinh, ngực của chị Loan bắt đầu đau và rất căng. Vì là lần đầu và cũng không có kỹ năng thực tế trong vụ tắc tia sữa nên chữa mẹo bằng lược, rồi nhờ chồng giúp nhưng không ăn thua.

Sau đó, chị Loan được hàng xóm cho 1 ít lá đu đủ đực mách là hơ nóng lên rồi đắp vào. Chồng chị cẩn thận rửa nước muối, hơ nóng cho chị đắp. Nhưng sau khi làm xong như hàng xóm hướng dẫn thì ngực vẫn không đỡ mà còn sưng to hơn và đỏ ửng lên.

Cho đến khi chị Loan bị sốt 39° phải vào bệnh viện, các bác sĩ nói về nhà hút sữa để chế độ nhẹ kèm massager và phải tiêm kháng sinh. Bác sĩ còn dặn chị Loan không được bóp mạnh vì vỡ ổ áp xe là nguy hiểm.

Về nhà, người quen của chị Loan thấy không yên tâm và cho rằng phải nặn ra mới khỏi nên cho tay vào nặn sữa, kết quả ổ áp xe bị vỡ ra.

Sau đó, chị phải cấp cứu và trải qua chuỗi ngày bị cách ly bị xa con, sự sống cái chết trong gang tấc. Không chỉ bị áp xe vú, chị Loan còn bị vi khuẩn tụ cầu vàng, việc điều trị khó khăn vì ổ áp xe vỡ, vi khuẩn từ ổ áp xe "chạy" loạn.

Tự đắp lá chữa tắc tia sữa, bà mẹ bị áp xe vú gây đau đớn sống không bằng chết - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những ngày tháng điều trị áp xe vũ, chị Loan kể còn đáng sợ hơn cả đau đẻ. Bác sĩ phải dùng thuốc cực mạnh để ngăn vi khuẩn không đi vào máu. "Thời gian đấy mình sống không bằng chết, mỗi lần bác sĩ rạch sống và lặn mủ không có 1 tí thuốc tê nào còn đau hơn đau đẻ gấp trăm lần. Mình phải điều trị hơn 1 tháng mới khỏi" – chị Loan nhớ lại.

Đến khi con chị được 3 tháng tuổi, vết thương khô chị mới phải phẫu thuật ghép da. Khi bé 5 tháng tuổi, ổ áp xe mới khỏi hoàn toàn. Đến nay, cứ nghĩ tới cảnh áp xe do tắc sữa là chị Loan lại rùng mình ám ảnh vô cùng.

Câu chuyện của chị Loan chia sẻ tới nhiều mẹ bỉm sữa với hi vọng mọi người đừng chữa sai cách như chị, dẫn đến hậu quả đáng tiếc vừa đau đớn, vừa tốn kém, hại sức khỏe và phải cách ly với con.

Làm gì khi tắc sữa

Theo bác sĩ Trần Quang Vũ, Bệnh viện Phụ sản trung ương, bệnh viện gặp rất nhiều trường hợp bà mẹ bị tắc tia sữa do tự điều trị sai dẫn đến áp xe. Thậm chí, có người phải cắt bỏ nhiều tổ chức ngực trông rất thương tâm.

Với trường hợp của chị Loan, bác sĩ Quang cho biết là do việc đắp lá tạo ra sự kích ứng da gây nên mẩn đỏ da tại vị trí bầu ngực. Bởi vì bản thân các loại lá cây chứa nhiều lông tơ nhỏ rất dễ gây kích ứng cho da, chưa kể nếu các lá cây chưa vệ sinh kỹ nhiễm bẩn hoặc chứa hóa chất thì còn nguy hiểm hơn.

Tự đắp lá chữa tắc tia sữa, bà mẹ bị áp xe vú gây đau đớn sống không bằng chết - Ảnh 2.

Bác sĩ Trần Quang Vũ, Bệnh viện Phụ sản trung ương

Thứ hai, khi tạo áp xe, người nhà của bệnh nhân lại nặn bóp quá sớm làm ổ nhiễm trùng lan rộng gây tổn thương tổ chức mềm lành xung quanh, khiến bệnh lý nặng hơn.

Khi ngực căng, có dấu hiệu tắc sữa, bác sĩ Quang cho biết sản phụ có thể chườm nóng hoặc massager ngực sẽ có hiệu quả trước khi trở thành ổ áp xe. Có thể phối hợp sử dụng thông tắc sữa bằng máy hút sữa hoặc làm mềm ngực bằng máy vật lý trị liệu như đèn hồng ngoại, sóng siêu âm.

Cách làm cụ thể: Trước khi hút dịch nên uống một cốc sữa nóng, ngũ cốc, đắp khăn nóng lên bầu ngực lau sạch đầu ti trước khi vắt, trong lúc hút nên uống cốc nước nóng. Tuy nhiên, nết vắt mà không ra sữa thì nên lấy khăn ấm massger bầu ngực theo chiều từ trên xuống đầu núm ti, bóp sữa ở quầng thầm của ngực không phải đầu núm vú.

Ngoài ra, có thể luộc quả trứng bóc vỏ hoặc cơm nóng nắm bọc khăn chườm lên hai bầu ngực, lăn nhẹ từ ngoài vào trong đến khi cơm nắng và trứng nguội sẽ giúp tia sữa thông nhanh hơn.

Động tác massager:

Bước 1: Massage vòng tròn quanh bầu vú. Đây là một kỹ thuật có thể tự làm cho mình vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Bước 2: Một tay đỡ bầu vú ở phía dưới, một tay mát-xa bầu vú theo chiều từ trên xuống thật nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương các tuyến sữa. Nhờ sự vuốt ve nhẹ nhàng này mà các tuyến sữa sẽ được kích thích để lan rộng ra khắp các hạch bạch huyết ở da. Chi nhớ là không nhấn sâu xuống mà chỉ vuốt nhẹ.

Bước 3: Dùng đầu ngón cái ấn vào vùng gần đầu ti và vuốt xuống.

Bước 4: Dùng ngón cái và ngón trỏ, bóp vào đầu ti và vuốt nhẹ nhiều lần để sữa ra ngoài.

Bước 5: Dùng một miếng gạc lạnh đắp lên bầu ngực để giảm sưng sau khi mát-xa thành công.

Đây là cách không chỉ dùng khi bị tắc sữa mà còn được dùng thường xuyên khi mẹ cho con bú vì nó sẽ kích thích sữa về nhiều hơn. Tự làm một mình dễ dàng mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại