Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật

Đặng Vũ |

Máy bay không người lái (UAV) Caihong-4 (CH-4) do Trung Quốc phát triển nội địa vừa trải qua 6 bài thử nghiệm bắn đạn thật thành công vào tháng 1 ở miền tây bắc Trung Quốc.


Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 1.

CH-4, được phát triển dựa trên CH-3, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cho CH-4 thử nghiệm bắn nhiều loại đạn thật.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 2.

Các loại bom đạn mới được thử nghiệm bao gồm bom chùm 50kg, bom kích nổ từ xa 50kg, bom dẫn dường bằng vệ tinh, bom dẫn đường bằng laser 100kg và bom dẫn đường bằng vệ tinh 100kg.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 3.

Theo quân đội Trung Quốc, mỗi loại bom có một tính năng và sử dụng cho chiến thuật khác nhau và kết quả của bài thử nghiệm cho thấy CH-4 đạt mọi tiêu chuẩn đề ra.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 4.

Việc Trung Quốc trang bị nhiều loại bom cùng lúc nhằm giúp UAV này có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả với tốc độ nhanh hơn.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 5.

CH-4 được phát triển bởi Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không Trung Quốc, công ty dẫn đầu về việc sản xuất UAV ở nước này, và đã bắt đầu bay thử từ năm 2011.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 6.

CH-4 có diện mạo giống với UAV Predator của Mỹ nhưng lớn hơn với chiều dài sải cánh lên tới hơn 20m, trọng lượng cất cánh gần 1.500kg. Nó có thể duy trì bay trong vòng 38 giờ, tức là gấp 1,5 lần thời gian hoạt động của Predator.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 7.

Giá của máy bay không người lái Trung Quốc cũng được cho là rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại của Mỹ, nên được những nước có ngân sách hạn hẹp ưa chuộng và thường được sử dụng ở những nhiệm vụ nguy hiểm.

Trung Quốc thử nghiệm cho UAV CH-4 bắn đạn thật - Ảnh 8.

Nhà sản xuất khẳng định rằng, CH-4 chắc chắn lợi hại hơn Predator của Mỹ và điều này nhiều khả năng là sự thật. Tuy nhiên, một vài năm trước, Mỹ đã bắt đầu sản xuất mẫu MQ-9 Reaper, hay còn được gọi là Predator B, với kích thước lớn gấp 3 lần mẫu Predator cũ.

http://anninhthudo.vn/quan-su/trung-quoc-thu-nghiem-cho-uav-ch4-ban-dan-that/758031.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại