TQ "khâm phục cao độ và cảm ơn" Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 21/6 đã có bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Hun Sen liên quan đến vụ kiện biển Đông giữa Philippines-Trung Quốc.

Bình luận về phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 20/6, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21/6 lên tiếng:

"Phía Trung Quốc khâm phục cao độ và cảm ơn phát biểu của Thủ tướng Hun Sen tại lễ tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia Campuchia."

Trong bài phát biểu dài gần một giờ đồng hồ, ông Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ không ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông do Philippines làm nguyên đơn chống lại Trung Quốc.

"Đây không phải vấn đề về luật pháp, mà tất cả chỉ xoay quanh chính trị. Tôi sẽ không ủng hộ bất cứ phán quyết nào của tòa án, bởi đây chỉ là một màn kịch chính trị do tòa và một số nước khác dựng lên" - ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia cho rằng, các bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp trên Biển Đông nên đàm phán cùng nhau, và các quốc gia cũng như tổ chức bên ngoài không nên can thiệp.

Trong thông cáo báo chí ngày 21, bà Hoa Xuân Oánh tái khẳng định Trung Quốc "ngay từ đầu đã giữ lập trường không chấp nhận, không tham dự (vụ kiện biển Đông ở PCA)", và đe dọa "đừng mong Trung Quốc thừa nhận kết quả trọng tài phi pháp và bất công".

"Trung Quốc không chấp nhận, không tham dự cái gọi là trọng tài, mới chính là hành động gìn giữ uy quyền và tôn nghiêm của luật pháp quốc tế," đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố.

Hiện có thông tin cho rằng vào ngày 7/7 tới, PCA sẽ ra phán quyết đối với yêu sách chủ quyền "đường chín đoạn" mà Bắc Kinh đưa ra ở biển Đông, vốn bị xã hội quốc tế phản đối rộng rãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại