*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 25-3 cho biết nhà lãnh đạo Philippines dự kiến có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc sau khi hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện ồ ạt ở biển Đông.
Hôm qua (21/2), Chính quyền mới của Hoa Kỳ đã tái khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông với Philippines.
Tân Hoa Xã ngày 5/10 đưa tin, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong kêu gọi các nước bên ngoài khu vực tránh hành động "khiêu khích" trong vấn đề biển Đông.
Trong lần đầu tiên đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có màn thách thức Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.
Australia đã thu hồi sách giáo khoa bằng tiếng Trung dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vì trong sách có in "đường chín đoạn".
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/8 đã lên tiếng khẳng định, các hành động khiêu khích trên Biển Đông là đến từ Trung Quốc.
Công hàm Malaysia vừa gửi đến Liên Hiệp Quốc nêu rõ lập trường phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông.
Theo Tiến sỹ Bec Strating, công hàm mà Australia gửi tới LHQ “có ngôn từ nghiêng về khía cạnh pháp lý hơn là nhằm vào việc chỉ trích các hành vi”.
Theo Markey, Mỹ muốn khu vực và cả Trung Quốc thấy họ không bị phân tâm vì Covid-19 đến mức không nhận ra và phản ứng với ‘chiêu vặt’ của Bắc Kinh.
Sau khi Mỹ lần đầu tiên công khai bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, Trung Quốc đã có lời đáp trả.
Đối mặt với những nỗ lực mà theo mô tả của tạp chí Foreign Policy là “ngày càng trơ trẽn” của Trung Quốc trong việc kiểm soát toàn bộ biển Đông, quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều tàu sân bay tại đây để các đồng minh thấy rằng Mỹ sẽ không quay lưng lại với khu vực đang nóng bỏng này.
Nước này nhấn mạnh, “đường chín đoạn” của Trung Quốc là thiếu cơ sở pháp lý và vi phạm UNCLOS năm 1982 thông qua công hàm gửi lên LHQ.