Campuchia sẽ không ủng hộ phán quyết của tòa trong vụ Philippines-TQ

Đức Huy |

Thủ tướng Hun Sen khẳng định quan điểm nói trên trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học Campuchia hôm nay (20/6), AFP đưa tin.

"Đây không phải vấn đề về luật pháp, mà tất cả chỉ xoay quanh chính trị. Tôi sẽ không ủng hộ bất cứ phán quyết nào của tòa án, bởi đây chỉ là một màn kịch chính trị do tòa và một số nước khác dựng lên" - ông Hun Sen phát biểu.

Thủ tướng Campuchia cho rằng, các bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp trên Biển Đông nên đàm phán cùng nhau, và các quốc gia cũng như tổ chức bên ngoài không nên can thiệp.

"ASEAN không thể phân chia lãnh thổ cho bên nào được. Các nước bên ngoài khu vực cũng không nên can thiệp vào vấn đề Biển Đông" - Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.

Ông Hun Sen cho biết, một số đại diện các nước thành viên ASEAN đã đề cập đến việc khối này cần có một tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục 7-UNCLOS, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia thẳng thừng tuyên bố Phnom Penh sẽ "không tham gia vào bất kì tuyên bố chung nào, mà chúng tôi sẽ có tuyên bố riêng".

Trước thông tin từ một số hãng thông tấn như AP, Bloomberg, hay Kyodo News cho rằng Lào, Campuchia và Myanmar là lý do khiến tuyên bố chung thể hiện sự quan ngại của ASEAN trong vấn đề Biển Đông bị "rút lại" vào phút chót, ông Hun Sen tỏ ra hết sức tức giận.

"Không thể chấp nhận được. Hết sức bất công với Campuchia. Một số nước đang lợi dụng Campuchia để chống lại Trung Quốc" - ông Hun Sen phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại