Tornado-S: Siêu pháo có sức mạnh ngang bom nguyên tử đã được Nga thử nghiệm tại Syria

Trung Phạm |

Theo kênh truyền thông Zvezda của Nga, hỏa lực một loạt phóng đầy đủ của hệ thống pháo phản lực Tornado-S có thể so sánh với sức công phá của một quả bom nguyên tử.

Quân đội Nga đã kiểm nghiệm thực chiến hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tân tiến nhất - Tornado-S tại chiến trường Syria.

Thông tin trên được Tổng giám đốc Công ty Nghiên cứu và Chế tạo Nhà nước Nga Splav, đơn vị phát triển Tornado-S có trụ sở ở thành phố Tula cho biết trong buổi báo cáo kết quả hoạt động năm của công ty ngày 25/12/2017.

Tornado-S là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa, được phát triển để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 120 km với độ chính xác rất cao. Tổ hợp này sử dụng các hỏa tiễn dẫn đường thông qua phiên bản cải tiến của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS đặc biệt.

Tornado-S trang bị các ống phóng cỡ nòng 300mm nhưng hệ thống này cũng có thể phóng các đạn pháo 122mm và 220mm nếu cần thiết. Được gắn trên khung gầm xe quân sự bánh lốp KamAZ-63501 (8x8), Tornado-S có thể bắn đơn từng quả hoặc phóng một loạt 12 quả.

Diện tích sát thương của Tornado-S khoảng 676.000 m2, tương đương với ít nhất 100 sân bóng đá. Theo kênh truyền thông Zvezda của Nga, hỏa lực một loạt phóng đầy đủ của Tornado-S có thể so sánh với sức công phá của một quả bom nguyên tử.

Với thời gian tái nạp đạn chỉ trong vòng 8 phút, Tornado-S có khả năng cơ động khỏi vị trí phóng rất nhanh, trước cả khi quả đạn pháo đầu tiên chạm đất. Khi quả đạn cuối cùng phát nổ hủy diệt mục tiêu, Tornado-S có thể đã di chuyển ra cách xa vị trí phóng vài km.

Hiện nay, Lục quân Nga là đơn vị duy nhất vận hành Tornado-S. Tổ hợp này được cho là sẽ giúp Quân đội Nga tăng cường sức mạnh hỏa lực và cho phép Moscow duy trì truyền thống dẫn đầu công nghệ về các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại