Tòa phúc thẩm ra phán quyết tiếp tục đình chỉ sắc lệnh nhập cư của Trump

Hải Võ |

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 ở San Francisco hôm 9/2 (giờ địa phương) đã bác đơn yêu cầu khôi phục sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mà Tổng thống Trump ký hôm 27/1.

Quyết định thống nhất được đưa ra bởi 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm liên bang đã từ chối phong tỏa phán quyết trước đó của thẩm phán James Robart thuộc tòa liên bang cấp thấp hơn ở Seattle, bang Washington về việc đình chỉ thi hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Tòa phúc thẩm bác bỏ phần biện hộ của Bộ tư pháp Mỹ, đại diện cho chính quyền Trump, rằng tòa án không có thẩm quyền xem xét lại các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. Tòa nói rằng điều này "đi ngược lại những cấu trúc cơ bản trong nền dân chủ của hiến pháp chúng ta".

Các thẩm phán nhấn mạnh hai bang Washington, Minnesota - bên nguyên trong vụ kiện yêu cầu đình chỉ sắc lệnh của Trump - đã nêu được những cáo buộc nghiêm trọng về kỳ thị tôn giáo mà lệnh hành pháp của Tổng thống có thể tạo ra.

"Chính phủ không chỉ ra được bằng chứng nào rằng bất kỳ người nước ngoài nào, từ 7 quốc gia bị nêu tên trong Sắc lệnh, đã chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ," phán quyết của Tòa phúc thẩm nói.

Tòa cũng bác luận điểm rằng Tổng thống có toàn quyền thiết lập chính sách nhập cư của Mỹ.

"Thay vì đưa ra bằng chứng lý giải sự cần thiết của sắc lệnh, chính phủ đã đứng trên lập trường rằng chúng tôi (nhánh tư pháp-ND) không được đánh giá quyết định của họ," phán quyết nêu. "Chúng tôi không đồng ý, như đã giải thích ở trên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại