Trump chỉ trích cả phần bảo vệ sắc lệnh nhập cư của Bộ tư pháp Mỹ tại tòa phúc thẩm

Linh Nguyễn |

Theo CNN, vào thứ Tư (8/2), Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nặng nề những quan điểm chống lại lệnh hạn chế nhập cảnh tạm thời của ông.

Ông Trump cũng chê cả phần biện hộ cho sắc lệnh từ phía Bộ Tư pháp Mỹ trong phiên điều trần trước Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 ở San Francisco, bang California.

"Tôi nghe các luật sư ở cả hai bên vào tối qua, họ nói những điều hoàn toàn chẳng liên quan", Tổng thống Mỹ phát biểu trước hội đồng sĩ quan cảnh sát và cảnh sát trưởng ở Washington hôm 8/2. Ông cũng gọi phiên phúc thẩm là "đáng xấu hổ".

Tối hôm 7/2, tòa phúc thẩm liên bang đã nghe lập luận của Bộ tư pháp Mỹ và hai bang Washington, Minnesota trong cuộc chiến pháp lý xoay quanh lệnh cấm. Tòa sẽ sớm đưa ra quyết định có phục hồi sắc lệnh nhập cư hay không. Cho đến lúc đó, sắc lệnh nhập cư mà ông Trump ký hôm 27/1 vẫn bị tạm hoãn thi hành.

Không chỉ gọi vụ kiện nhắm vào sắc lệnh nhập cư là "phản an ninh", Trump còn lên án hệ thống pháp lý liên bang là động thái chính trị công khai. Ông khẳng định mọi tổng thống đều có thẩm quyền quyết định cho phép ai được vào nước Mỹ.

Trump trích dẫn luật nhập cư Mỹ và tuyên bố rằng "đến một học sinh trung học kém" cũng hiểu được các quy tắc và thấy nó phù hợp với sắc lệnh của ông.

"Thật là một ngày rất đáng buồn," Tổng thống Mỹ nhận xét. "Tối qua tôi đã theo dõi [vụ kiện] trong kinh ngạc, và nghe thấy những điều thật không tin nổi, không hề liên quan gì đến những điều tôi vừa trích dẫn."

Tuy nhiên, Tổng thống bác bỏ các cáo buộc rằng ông đã lạm quyền do chưa hiểu kỹ luật pháp.

"Tôi là học sinh rất chăm chỉ. Tôi hiểu rất sâu mọi thứ. Thậm chí tôi cho rằng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai," Trump cho biết, đồng thời khẳng định sắc lệnh của ông "sử dụng ngôn ngữ rất hiệu quả" và hoàn toàn nằm trong phạm vi quy chế Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại