Thẩm phán Tòa án tối cao TQ gọi Trump là "địch thủ của luật pháp" vì lệnh cấm nhập cư

Ngọc Anh |

Một thẩm phán cấp cao của Trung Quốc cho rằng ông Trump nên im lặng hơn là xúc phạm các thẩm phán, hãng tin AP (Mỹ) cho hay.

Bình luận về việc Tổng thống Donald Trump công kích thẩm phán liên bang James Robart, ông He Fan - thẩm phán thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc - viết trên blog của mình: "Donald Trump là địch thủ công khai của luật pháp".

Blog có nội dung này được He Fan viết hôm Chủ nhật (5/2), ngay sau khi Tổng thống Trump lên Twitter gọi Robart bằng cụm từ "cái gọi là thẩm phán" và chỉ trích phán quyết của ông Robart, yêu cầu đình chỉ thực thi lệnh hạn chế công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, là "lố bịch, nực cười", đồng thời khiến nước Mỹ bị nguy hiểm.

Theo vị thẩm phán Trung Quốc, trong hệ thống tam quyền phân lập của Mỹ (nơi các quyền hành pháp của Tổng thống, quyền lập pháp của Quốc hội và quyền Tư pháp của Tòa án là độc lập với nhau), thì khi một tổng thống có phần "thua" một thẩm phán, tốt nhất tổng thống nên im lặng, hơn là thách thức đại diện của nhánh tư pháp.

Trước đó, ông He Fan từng đưa ra nhận xét rằng sự độc lập của tư pháp kiểu Mỹ là một "sai lầm của phương Tây", không phù hợp để áp dụng ở Trung Quốc. Nhận xét này của vị thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã châm ngòi cho những cuộc tranh luận trong cộng đồng những người làm trong ngành tư pháp nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại