Trump tiết lộ cuộc chuyện trò lạ lùng với Obama trên đường đến lễ nhậm chức

Linh Nguyễn |

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn "úp mở" về mối quan ngại của Obama trước khả năng xung đột quân sự với "một khu vực nhất định".

Tổng thống Trump cho biết, ông đã nhận được sự tôn trọng từ người tiền nhiệm Barack Obama, và rằng hai người đã bỏ qua mọi xung đột sau cuộc bầu cử tổng thống ồn ào hồi năm ngoái.

"Đó thực sự là hiện tượng rất lạ lùng," Trump trả lời phỏng vấn chương trình The O'Reily Factor, phát sóng trên Fox News hôm thứ Hai (6/2). "Chúng tôi hòa thuận. Tôi không biết liệu ông ấy có thừa nhận điều này không, nhưng ông ấy quý tôi."

"Tôi cũng quý ông ấy, tôi cảm nhận được điều đó," Trump nói thêm về người tiền nhiệm đã có nhiều phát biểu chỉ trích ông khá gay gắt trong cuộc tranh cử tổng thống. "Đây là chuyện thường tình trong cuộc sống - sự quý mến này, tôi hiểu."

Trump cho biết, ông đã hàn gắn quan hệ với Obama sau khi người tiền nhiệm ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ là Hillary Clinton.

"Lúc đó cuộc đua giữa chúng tôi rất quyết liệt, và ông ấy chiến đấu cho Hillary còn hiệu quả hơn chính nỗ lực của bà ấy," Trump nói về cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Obama. "Ông ấy đã ném về phía tôi nhiều lời lẽ ác ý, và tôi cũng đáp trả ông ấy như vậy."

"Chúng tôi nói nhiều điều kinh khủng về nhau, nhưng rồi cùng lên một chiếc xe, cùng đi dọc theo đại lộ Pennsylvania và thậm chí chẳng nhắc lại việc ấy," Trump nói thêm về lễ nhậm chức ngày 20/1 tại Washington DC.

"Chính trị thật kỳ diệu."

Trong chương trình, Trump còn tiết lộ Obama coi "một vấn đề quân sự với một khu vực nhất định" là thách thức lớn nhất với Mỹ ở phía trước. Tổng thống từ chối cho biết thêm, nhưng ông nói rằng Obama không ám chỉ Trung Quốc.

Trump hồi tưởng lại: "Tôi nói, 'Theo ông thì vấn đề lớn thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là gì?' Và vấn đề quan trọng nhất theo ông ấy - tôi đã ngạc nhiên một chút, nhưng tôi hoàn toàn hiểu tại sao ông ấy nói vậy."

"Tôi không tiết lộ thêm được đâu, không được," Trump trả lời khi chương trình hối thúc ông hé lộ cụ thể mối lo âu của Obama. "Tôi không nghĩ là Obama sẽ không vui nếu tôi nói ra, nhưng tôi không muốn khu vực đó biết rằng đây là suy nghĩ của ông ấy hay là của tôi.

Theo The Hill, Trump liên tiếp chỉ trích Obama trong cuộc tranh cử năm 2016, đặt câu hỏi về nhiều vấn đề từ kinh tế đến Hồi giáo cực đoan.

Trong khi đó, Obama ủng hộ bà Clinton thay vì Trump. Cựu Tổng thống Mỹ đã coi Trump là mối đe dọa đối với các thành tựu tiến bộ của chính quyền ông, và cho rằng tính cách Trump không phù hợp để làm Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại