Trump lần đầu biện hộ về lệnh cấm nhập cư: Tôi đã định báo trước 1 tháng, nhưng họ gạt đi

Linh Nguyễn |

Theo CNN, hành động này hoàn toàn khác với thái độ kiên quyết ủng hộ sắc lệnh nhập cư trước đó của Trump.

CNN đưa tin, trong buổi gặp mặt lực lượng cảnh sát tại Washington sáng thứ Tư (9/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thuật lại về những băn khoăn của chính ông về sắc lệnh nhập cư ký hôm 27/1.

Trump cho biết đã yêu cầu đưa ra thông báo về sắc lệnh cho người dân trước thời điểm thi hành một tháng. Tuy nhiên, quan điểm của ông đã bị một số quan chức hành pháp gạt đi, trên cơ sở thông báo này có thể dẫn đến việc những kẻ khủng bố nhân cơ hội tràn vào Mỹ. 

CNN bình luận, lý do của các quan chức trên không phù hợp với quá trình xin visa Mỹ vốn đã kéo dài rất lâu, hay quá trình xin tị nạn ở Mỹ. 

"Các quan chức hành pháp nói với tôi, 'Ngài không thể ra thông báo được,'" Trump thuật lại. 

"Tôi đã gợi ý là một tháng. Rồi tôi nói, 'Vậy một tuần thì sao?' Họ trả lời vẫn không được, vì sẽ có dòng người dồn dập tràn vào Mỹ trước khi 'thiết quân luật'."

CNN nhận định, lời thừa nhận của Tổng thống Trump gây ngạc nhiên, bởi ông luôn ráo riết bảo vệ sắc lệnh nhập cư đến cùng, và chỉ trích mọi ý kiến phản đối. 

Thậm chí trong mười ngày kể từ khi ký sắc lệnh trên, Tổng thống Mỹ không bày tỏ bất cứ thái độ băn khoăn nào về công tác chuẩn bị hay hậu quả của động thái này trước sự hoài nghi và biểu tình của công chúng.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị tiết lộ danh tính các quan chức hành pháp đã khuyên Trump không nên đưa ra thông báo sớm về sắc lệnh của Tổng thống. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại