Trung Quốc vui mừng khi nhận được thư "chúc tết muộn" của Trump

Hải Võ |

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng xác nhận nước này đã nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/2, ông Lục cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao lời chúc mừng của Tổng thống Trump gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc trong dịp lễ tết."

"Như Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra, Mỹ-Trung có trách nhiệm quan trọng trong gìn giữ hòa bình và ổn định của thế giới, thúc đẩy toàn cầu phát triển thịnh vượng. Hai nước có lợi ích chung rộng rãi. Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất với Mỹ và Trung Quốc," ông Lục nói.

Đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh sẵn sàng "tuân thủ nguyên tắc không xung đột không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng lợi để mở rộng quan hệ hợp tác, kiểm soát mâu thuẫn, thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung đạt được bước phát triển lớn hơn trên cơ sở ổn định và lành mạnh".

Trước đó, Nhà Trắng ra thông cáo xác nhận ông Trump hôm 8/2 đã gửi thư đến ông Tập để chúc mừng Trung Quốc nhân dịp tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng). Còn dịp tết Âm lịch vừa qua, Bắc Kinh không nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại