U21 Việt Nam: Đá với HAGL là tội hay sao mà bị NHM mắng nhiếc?

Đoàn Dự |

Một cầu thủ U21 Việt Nam đã tâm sự với báo giới nỗi niềm đắng ngắt, sau khi chơi rất hay trước HAGL nhưng không may thất bại.

Phải thừa nhận tối qua, U21 Việt Nam đã chơi rất tốt trước U21 HAGL. Sớm bị dẫn bàn từ 1 tình huống cố định do Công Phượng thực hiện, sau đó các học trò của HLV Phạm Minh Đức kịp thời san hòa, thậm chí vượt lên 2-1.

Nhưng 1 lần nữa, Công Phượng lại tỏa sáng, ghi bàn gỡ hòa 2-2 quan trọng cho HAGL. Và trên chấm 11m, U21 Việt Nam đã thất bại đau đớn 2-3.

"Hôm nay bọn em buồn vì thua trận thì ít, nhưng buồn vì khán giả rất nhiều. Một trận đấu chuyện thắng thua rất bình thường, nhưng đá trên sân Thống Nhất mà cảm giác như đá bên Thái Lan hay Myanmar.

Cũng là cầu thủ Việt, lại được đại diện khoác áo đội tuyển, nhưng khán giả lại mắng bọn em thậm tệ.

Bọn em làm gì nên tội hả anh, bộ đá với HAGL là một cái tội hả?" – một cầu thủ U21 Việt Nam tâm sự với phóng viên Đỗ Tuấn.


U21 Việt Nam không ngại va chạm với U21 HAGL.

U21 Việt Nam không ngại va chạm với U21 HAGL.

Sau trận đấu, Hồ Tuấn Tài cũng chia sẻ tâm trạng vỏn vẹn 2 chữ "khán giả" cùng biểu tượng khuôn mặt khóc.

Nhiều người cho rằng Tuấn Tài đang buồn vì NHM cổ vũ 1 chiều, hoặc buồn vì mình phải làm khán giả ở trận đấu quan trọng.

Trong trận đấu vừa rồi, mỗi khi HAGL có bóng tấn công hay ghi bàn, NHM đều hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Trong khi đó, nếu U21 Việt Nam có bàn thắng, không khí rất trầm lắng.

Đặc biệt khi U21 HAGL thắng trận, NHM cũng như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Đành rằng NHM được quyền chọn đội bóng mình yêu thích. Nhưng nếu là những người muốn bóng đá Việt Nam ngày một phát triển, có lẽ các CĐV cũng cần cái nhìn công bằng hơn với U21 Việt Nam.

Các em mới ở độ tuổi đầu sự nghiệp bóng đá và rất cần những sự động viên, cổ vũ. Sự quay lưng, nhất bên trọng nhất bên khinh của NHM có thể sẽ là dấu ấn tồi tệ khó phai trong lòng các em.


NHM chỉ biết cổ vũ cho tập thể phố Núi.

NHM chỉ biết cổ vũ cho tập thể phố Núi.

Bóng đá Việt Nam không phải chỉ có mỗi Công Phượng và đồng đội và tình yêu của một CĐV bóng đá nên rộng lớn hơn là chỉ hướng được về 1 tập thể.

Nếu không biết bên cạnh ủng hộ, bảo ban, lấy gì để yêu cầu những tài năng bóng đá sau này phải cống hiến vì mình?

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại