"Chiêu trò" của Trung Quốc vô hiệu trước Việt Nam?

Tiểu Mã |

AOE Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức một giải đấu ở thể loại “khó nhằn” nhất, nhằm hướng tới việc đánh bại Trung Quốc tại giải đấu vào năm 2016.

Đó chính là giải đấu AOE 3vs3 Death Map Fuhlen Cup 2015, diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 19-20/12 tới.

Đây được coi là cuộc “tập trận” quan trọng và quy mô, nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thể loại rất dị này tại giải AOE Trung – Việt, đấu trường tầm cỡ nhất mà phía Trung Quốc ý định tổ chức nhằm đòi lại món nợ sau khi vừa thảm bại tại Việt Nam.

Khác với các cuộc “tập dượt” trước đây mỗi khi đối đầu những đại diện Trung Quốc, các game thủ Việt Nam thường chỉ thi đấu giao hữu chứ không tổ chức thành một giải với luật lệ, quy định cụ thể.

Nhưng lần này, đã có sự thay đổi theo hướng tích cực và chuyên nghiệp hơn khá nhiều khi chúng ta tổ chức hẳn một giải đấu với mức phần thưởng ở mức khá so với bộ môn AOE nhằm thu hút đông đảo các game thủ.

3vs3 Random Death Map vẫn là thể loại mới lạ với AOE Việt Nam.
3vs3 Random Death Map vẫn là thể loại mới lạ với AOE Việt Nam.

Cụ thể, đơn vị tổ chức đã công bố mức thưởng cho giải Nhất sẽ là 10 triệu đồng cộng với cờ, cúp và cả những tặng phẩm. Trong khi mức thưởng tương ứng với giải Nhì – Ba là 5 triệu và 3 triệu đồng.

Mặc dù đây vẫn là con số rất khiêm tốn so với một giải đấu E-Sports nói chung nhưng với AOE, đây cũng là một nguồn động lực lớn để các game thủ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Hiện nay ở làng AOE Việt Nam, thể loại AOE 3vs3 Random Death Map vẫn là nội dung rất mới, chưa từng được đưa vào hệ thống một giải đấu chính thức. Trong khi với Trung Quốc, họ đã luyện tập thể loại này tương đối thành thục.

Sau thất bại tại giải AOE Việt – Trung vừa qua, phía nước bạn đã lên kế hoạch chu đáo để tổ chức một giải đấu rất tầm cỡ, quy tụ những hảo thủ bậc nhất với hy vọng “lập lại trật tự” trên bản đồ AOE thế giới.

Trung Quốc đang muốn làm khó Việt Nam khi bổ sung thêm nội dung rất dị.
Trung Quốc đang muốn "làm khó" Việt Nam khi bổ sung thêm nội dung rất "dị".

Để đòi lại vị thế độc tôn giống như trong quá khứ, phía Trung Quốc đưa thể loại AOE 3vs3 Random Death Map hòng làm khó Việt Nam.

Tuy nhiên với quyết tâm cao độ, sẽ không khó để lực lượng tràn đầy sức trẻ của Việt Nam hoàn thiện mình trước trận đánh lớn nhất từ trước tới nay.

Việc tổ chức một giải đấu ở thể loại AOE 3vs3 Random Death Map đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của AOE Việt Nam. Đó là sự chuẩn bị rất nghiêm túc và chu đáo, với tinh thần tôn trọng đối thủ.

Rõ ràng, chúng ta không hướng tới giải đấu tại Trung Quốc với mục tiêu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giống như 2 năm trước, mà đó sẽ thực sự là một cuộc chinh phục!

Năm 2013, đoàn Việt Nam với lực lượng không phải mạnh nhất đã từng sang Trung Quốc tham dự một giải đấu giao hữu.

Tuy nhiên kết quả đoàn Việt Nam đã chưa thể tạo nên bất ngờ khi không giành được một chiếc cúp nào ở các nội dung không phải sở trường.

Xem một trận đấu ở thể loại 3vs3 Random Death Map của các game thủ châu Âu

3vs3 Random Death Map

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại