Tại sao bầu Đức tiến cử Hữu Thắng thay HLV Miura?

Hà Phương |

Trong một phát biểu mới đây nhất, bầu Đức nói: “Chỉ HLV Hữu Thắng mới đủ sức và dám nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐTQG lúc này”.

Không phải ngẫu nhiên mà bầu Đức lại tiến cử Hữu Thắng thay vì một HLV giàu kinh nghiệm hơn. Bởi nhà cầm quân này hội tụ nhiều yếu tố rất thích hợp.

Xuất thân từ một trung vệ nổi tiếng ở CLB SLNA cũng như ở ĐTQG, Nguyễn Hữu Thắng bắt đầu chính thức cầm quân ở lượt về V-League 2009 (thế chỗ HLV Triệu Quang Hà).

Ngay lập tức, anh gây ấn tượng mạnh khi giúp Hà Nội T&T từ vị trí chót bảng vươn lên xếp hạng 4 chung cuộc. Kết thúc mùa giải đó, cựu trung vệ ĐT Việt Nam này được mời trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương.

Trong 5 năm cầm quân ở đội bóng xứ Nghệ (từ 2010 đến 2014), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gặt hái được khá nhiều thành tích mà tiêu biểu là chức vô địch V-League 2011.

Ngoài ra, dưới triều đại của Hữu Thắng, SLNA cũng luôn tỏ ra là đối thủ khó chịu bậc nhất giải đấu.

3 Dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, SLNA đã đoạt được 3 chiếc Cúp: 1 Cúp vô địch V-League (2011), 1 Cúp quốc gia (2010) và 1 Siêu Cúp quốc gia (2011)

135 Nguyễn Hữu Thắng đã cầm quân tổng cộng 135 trận ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (13 trận với Hà Nội T&T, 122 trận với SLNA) với kết quả: thắng 60 trận, hòa 45 trận, thua 30 trận.

Với bảng thành tích đó, cộng thêm cá tính mạnh mẽ của mình, Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là 1 HLV trẻ vừa có uy với các cầu thủ, vừa có trình độ chuyên môn tốt, lại vừa am hiểu tường tận về bóng đá Việt Nam.

Trong số các HLV nội được coi là “có số má” hiện nay và đã từng giành được chức vô địch V-League trong thời gian gần đây, HLV Lê Thụy Hải và HLV Mai Đức Chung là những người giàu kinh nghiệm và giàu thành tích hơn Nguyễn Hữu Thắng.

Tuy nhiên cả hai đều đã nhiều tuổi và có lẽ cả hai cũng sẽ không mặn mà với chiếc ghế nóng ở ĐTQG.

Trong khi đó, các HLV Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức đều đang khá thành công trong vai trò “thuyền trưởng” ở các CLB Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng (cả hai đều đã có 2 chức vô địch V-League cùng với đội bóng của mình).

Chính vì thế cho nên sẽ rất khó thuyết phục các HLV này từ nhiệm để đảm đương vai trò HLV trưởng ĐTQG - một vị trí tiềm ẩn sự rủi ro hơn nhiều.

Chỉ có duy nhất Hữu Thắng lúc này là đang rảnh tay việc sau khi rời CLB SLNA vào cuối mùa giải trước do không tìm được tiếng nói chung với Ban lãnh đạo CLB cũng như nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á.

Một thuận lợi nữa cho nhà cầm quân này là sự nổi lên của hàng loạt tài năng xứ Nghệ trong thời gian gần đây.

Hiện trên ĐTQG các cầu thủ xuất thân từ SLNA như Công Vinh, Trọng Hoàng, Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Ngọc Hải... đang nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Nếu lên nắm quyền, HLV Hữu Thắng sẽ không phải mất nhiều thời gian để thích nghi và trở thành "tướng quân" thực sự ở ĐT Việt Nam.

Clip Việt Nam 1-1 Iraq:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại