Bài toán oái oăm khiến bầu Đức “vò đầu bứt tai”

Lupo |

Có lẽ chủ tịch CLB HAGL chưa tính đến tình huống này trước khi cử quân tham dự các giải đấu.

Với lực lượng khá dồi dào trong tay, bầu Đức đã chia các cầu thủ thành 2 nhóm để tham dự giải U21 quốc gia và U21 quốc tế 2015.

Theo đó, lứa học viên từ lò JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn sẽ bảo vệ chức vô địch giải quốc tế dưới cái tên U21 HAGL.

Còn các cầu thủ từ ở lớp năng khiếu với sự bổ sung của Đông Triều, Minh Vương, Văn Tiến, Nguyễn Lam thi đấu giải quốc gia trong màu áo U21 Gia Lai.

Clip bàn thắng của Minh Vương tại V-League:

Sở dĩ bầu Đức sử dụng 2 tên không giống vì tính chất của 2 đội bóng khác hẳn nhau.

Tuy nhiên, có một trường hợp mà chủ tịch HAGL dường như chưa tính đến là U21 Gia Lai vô địch hoặc vào sâu tại giải U21 quốc gia.

Khi đó, gần như chắc chắn các cầu thủ xuất sắc nhất ở đội bóng này sẽ được triệu tập vào U21 Việt Nam và những Đông Triều, Minh Vương phải chống lại “người nhà” U21 HAGL.

Dù ít dù nhiều, tinh thần thi đấu của các cầu thủ này chắc chắn bị ảnh hưởng.

Một cách giải quyết tình huống này là ngăn không cho cầu thủ từ U21 Gia Lai tham gia và U21 Việt Nam. Tuy nhiên, với tính cách của mình, bầu Đức sẽ không làm như vậy.

Trong lễ bốc thăm giải U21 quốc gia chiều nay, U21 Gia Lai rơi vào bảng A cùng TP HCM, Thừa Thiên Huế và An Giang. Bảng B gồm các đội Bình Định, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sanatech Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại