Lứa Công Phượng còn dọa được người Thái?

Thừa Phong |

Sau một năm, những cầu thủ của lò HAGL Arsenal JMG đã có rất nhiều thay đổi.

Sự khác biệt lớn nhất đến từ băng ghế huấn luyện. Chiến lược gia người Pháp Graechen đã rời vị trí và được thay thế bằng ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhờ quyết định này, HAGL đã thi đấu khởi sắc và giành suất trụ hạng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng cải thiện thể lực cho các học trò bằng cách siết chặt kỷ luật.

Tuy nhiên, vai trò của lứa Công Phượng không thực sự ấn tượng trong những vòng đấu mà nhà cầm quân này nắm quyền.

Chỉ có Tuấn Anh và Văn Toàn là đạt phong độ cao. Những Công Phượng, Xuân Trường chỉ chơi ở mức tạm được. Còn ở hàng thủ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt niềm tin vào các cựu binh và ngoại binh.

Clip Văn Toàn ghi bàn tại V-League:

Mặt khác, lối chơi của HAGL dựa khá nhiều vào Franklin và Sanogo.

Sau khoảng nửa mùa giải bế tắc với phong cách đập nhả quen thuộc. Đội bóng phố Núi bắt đầu chơi theo “kiểu V-League” nhiều hơn.

Họ bắt đầu sử dụng những đường bóng dài và tạt bổng hướng về cái đầu của ngoại binh.

Cặp đôi từng làm nên thương hiệu tuyến giữa U19 Việt Nam là Tuấn Anh – Xuân Trường cũng chẳng có nhiều dịp thi đấu cùng nhau.

Để có thể triển khai lối chơi đẹp mắt như trước thực sự là quá khó cho U21 HAGL.

Tại giải U21 quốc tế sắp tới, bầu Đức rất tự tin vào việc đánh bại Thái Lan.

Nhưng trong khi đối thủ ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành nhanh chóng thì lứa Công Phượng đã bị môi trường V-League làm “biến dạng” quá nhiều.

So với chính mình một năm trước, U21 HAGL chưa chắc đã mạnh hơn. Trước khi nghĩ đến chuyện vượt qua các đối thủ, đội bóng phố Núi phải tìm lại chính mình đã.

3&3 Khi còn thi đấu ở độ tuổi U19, Công Phượng đã 3 lần đánh bại các đội bóng đến từ Thái Lan.

Nhưng chỉ trong năm 2015, anh cũng đã 3 lần phải nếm mùi thất bại trước U23 và ĐTQG Thái Lan.

6 Số bàn thắng của Công Phượng tại V-League 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại