Năm điểm HLV Graechen thua xa ông Miura

Đoàn Dự |

Tại sao bầu Đức lại bất ngờ tuyên bố muốn thuê HLV Miura dẫn dắt HAGL? Câu trả lời có thể dễ dàng được tìm ra, vì HLV HAGL hiện tại, ông Graechen còn quá “non” khi sánh với Miura.

Tư duy chiến thuật

Lối chơi của HAGL hiện tại chẳng phải do ông Graechen tạo nên mà là lối đá xuyên suốt của học viện, có được từ cách đào tạo theo khuôn mẫu từ Arsenal.

Sau hơn 1 năm dẫn dắt Công Phượng và các đồng đội, thực tế là rất khó nhận thấy những điểm nhấn, những thay đổi chiến thuật cần thiết từ ông Graechen mỗi khi HAGL gặp khó.

Trong khi đó, HLV Miura vừa tới Việt Nam đã lập tức để lại những dấu ấn lớn về mặt chiến thuật cho ĐT Việt Nam.

Phong cách của ông Miura chưa phải hoàn hảo, nhưng đủ khiến ĐTQG như lột xác và vào được tới Bán kết AFF Cup 2014, chỉ thua Malaysia sau “tai nạn” đáng tiếc và khó hiểu.

Với tư duy thiên về phòng ngự, nhưng tấn công chủ động, nhanh, mạnh , HLV Miura đã góp phần không nhỏ kéo NHM tới sân xem Công Vinh và các đồng đội thi đấu.

"Ông Miura không nói nhiều và luôn nhiệt tình trong công việc. Tính cách ấy đã tạo nên những thiện cảm ban đầu.

Về chuyên môn, chúng ta chỉ có thể đánh giá kỹ hơn khi tuyển Việt Nam tiến vào giải đấu chính thức. Nhưng ngay từ lúc này, khi lựa chọn đấu pháp bóng ngắn, ít chạm, ông Miura đã tỏ ra hoàn toàn hợp lý.

Đội tuyển của Miura là một đội tuyển khiêm tốn, lặng lẽ và nỗ lực làm việc. Đó là một thái độ rất đáng được tôn trọng. Đội tuyển ấy khiến chúng ta có cảm tình nhiều hơn" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét trên TTVH về ĐT VN của ông Miura trước thềm AFF Cup 2014.

Cựu cầu thủ Thể Công
Vũ Mạnh Hải
Thi đấu nhiều năm cho CLB Thể Công, giờ đây Vũ Mạnh Hải là chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam. Ông có rất nhiều tâm huyết và thường đưa ra các nhận định chính xác về bóng đá nước nhà.

Kinh nghiệm

51 tuổi, thực tế HLV Miura vẫn khá trẻ khi tính mặt bằng chung trong giới "cầm sa bàn" trên thế giới.

Nhưng tính đến nay, ông đã có 18 năm kinh nghiệm cầm quân, trải qua nhiều CLB danh tiếng ở Nhật như Vegalta Sendai (1997), Mito HollyHock (1998), Omiya Ardija (00/01, 04/06), Consadole Sapporo (07/08), Vissel Kobe (09/10), Ventforet Kofu (10/11).

Tính riêng tại sân chơi J-League cao nhất ở Nhật Bản, HLV Miura đã có hơn 100 trận đấu. Đây là kinh nghiệm cực kì quý báu của chiến lược gia tới từ đất nước Mặt trời mọc.

Nếu so với ông Miura, Graechen trẻ hơn 14 tuổi và tất nhiên không ai biết trước khi bằng tuổi chiến lược gia Nhật, HLV xứ Lục lăng sẽ tiến bộ, tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Graechen rõ ràng thua kém Miura quá nhiều về mặt kinh nghiệm. Mùa giải năm nay gần như mới chỉ là lần đầu tiên HLV Pháp dẫn dắt một đội bóng chơi ở giải chuyên nghiệp.

Việc HLV Graechen thiếu kinh nghiệm đã góp phần không nhỏ vào thành tích yếu kém của HALG tại V-League 2015.

Cá tính mạnh mẽ và khôn khéo

Lần hiếm hoi người ta thấy ông Graechen thể hiện cá tính mạnh mẽ là khi tranh cãi với HLV U19 Australia ngay trên sân cỏ hồi tháng 9/2014. Tuy nhiên đó chẳng phải cách thể hiện hay ho!

Ông Graechen cãi nhau với HLV U19 Australia

Ông Graechen cãi nhau với HLV U19 Australia

Nhìn HLV Graechen, người ta dễ liên tưởng tới Pep Guardiola thời ở Barca, nhưng không phải vì tài năng mà vì... sự tẻ nhạt trong những bài phát biểu, hay các hình ảnh trên băng ghế huấn luyện.

Sự thiếu mạnh mẽ của ông Graechen vô hình chung khiến HAGL trở nên yếu đuối hơn. Khi mà đội bóng chưa có một thủ lĩnh trên sân, thì thuyền trưởng của họ cũng không thể làm trụ cột tinh thần.

Ông Miura lại hoàn toàn khác. Chiến lược gia này cá tính, đôi khi cáu bẳn trên sân tập nếu học trò, trợ lý không thực hiện đúng yêu cầu của mình. Ông thậm chí còn “bơ” luôn cả báo giới Việt Nam nếu tác nghiệp chưa đúng cách.

Nhưng mỗi khi HLV Miura nổi giận đều có lý do hợp lý, hoặc hướng tới một động cơ đẹp nào đó phía sau.

Ông Miura luôn nổi giận một cách hợp lý và có ý đồ

Sự mạnh mẽ của HLV Miura cũng thể hiện rõ trong mỗi lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Ông Miura luôn giữ nét mặt cương nghị, đôi mắt sáng và trả lời ngắn gọn, súc tích.

Bất kể hoàn cảnh nào, chiến lược gia này cũng sẵn sàng đưa mình ra phía trước để bảo vệ các học trò. Và trong những cuộc khẩu chiến với đối phương, nếu có, ông luôn điềm đạm song vẫn chiếm tiên cơ.

Còn nhớ trước thềm trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2014 trên sân Malaysia, HLV đối phương đã nhiều lần tuyên bố sẽ thắng U23 Việt Nam với cách biệt 2-3 bàn. Khi đó, ông Miura im lặng nhiều ngày và cuối cùng tuyên bố:

“Tất nhiên là chúng tôi muốn tiến thẳng đến trận chung kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ngay tại Malaysia, chiếm lợi thế trước khi về Việt Nam đá trận lượt về".

Bậc thầy tâm lý

Năm ngoái, Công Phượng – học trò cưng của HLV Graechen nhiều lần khủng hoảng tâm lý, cả vì những thất bại nặng nề lẫn các vấn đề ngoài chuyên môn.

Bản thân bầu Đức đã phải đôi ba lần đích thân tới động viên Công Phượng. Khi ấy, người ta không thấy nhiều dấu ấn của ông Graechen, người đã chăm sóc, dạy dỗ lứa trẻ HAGL hơn 7 năm trời.

Còn tại ĐTQG Việt Nam, ông Miura gây rất nhiều nhanh cãi khi cất Công Vinh trên băng ghế dự bị ở đầu giải AFF Cup 2014. Để rồi khi được tung vào sân, tiền đạo này bùng nổ.

Cuối mùa, anh là người ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG và là trụ cột đưa toàn đội đến Bán kết AFF Cup.

Khi không có những giải đấu chính thức, ông Miura cũng đi dự khán các trận tại V-League như bao HLV ĐTQG khác.

Nhưng điểm khác biệt là ông luôn xuống sân, hỏi thăm tận tình các cầu thủ từng làm việc dưới quyền ở U23 Việt Nam hay ĐTQG. Với một HLV như vậy, ai không quý và muốn cống hiến hết mình?

Dám “nói xấu” và “bật” cấp trên

Bầu Đức yêu bóng đá đến mức nào thì khỏi phải nói! Cũng vì thế, không ít lần ông bằng cách này, cách kia can thiệp vào chuyên môn của HAGL.

Ví dụ như tại vòng bảng U19 châu Á, ông đã nhiều lần can thiệp vào chuyên môn của HLV Graechen và ông thầy này buộc phải nghe theo.

Nhưng với HLV Miura, điều ấy còn lâu mới xảy ra, nếu ý kiến của bầu Đức thiếu hợp lý.

Chiến lược gia người Nhật từng công khai “nói xấu” bóng đá Việt Nam, nói xấu VFF trên một kênh truyền hình Nhật thì chắc chắn cũng chẳng “ngán” bầu Đức.

Với ông Miura, công việc chuyên môn là của riêng HLV trưởng và ông sẽ chỉ làm những điều tốt nhất cho cầu thủ, cho thành tích của toàn đội. Xét đến cùng, đó là điều mà bầu Đức mong muốn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại