Cầu thủ U23 Việt Nam chấn thương nhiều là do nghỉ Tết?

Đoàn Dự |

Việc cho các cầu thủ tập nặng ngay sau kì nghỉ Tết đã khiến nhiều tài năng trẻ chấn thương, đó là rủi ro mà HLV Miura buộc phải chấp nhận.

“Về lý thuyết, HLV Miura bắt tập luyện nặng như vậy để chuẩn bị cho lịch thi đấu cường độ cao sắp tới là phù hợp số đông. Tuy nhiên với 1 vài trường hợp có thể không đúng, vì còn tùy thuộc vào thể trạng từng cầu thủ.

Trong thể thao luôn có rủi ro, nói đến cùng cách làm của HLV Miura hiệu quả hay không thì chưa chắc được” – BLV Quang Tùng nhận định.

Quang Tùng
Bình luận viên
Yêu bóng đá, Quang Tùng đã theo nghề bình luận viên nhiều năm qua và rất được yêu thích tại Việt Nam. Anh thường có những nhận định rất tâm huyết với bóng đá nước nhà.

Trong khi đó, BLV Đình Khải cho rằng vì các cầu thủ còn nhiều khiếm khuyết, lại vừa nghỉ Tết khiến cơ thể không đủ đáp ứng điều kiện thi đấu, nên việc HLV Miura cho tập nặng là hợp lý, dù khả năng còn tiếp tục có chấn thương.

“Có thể sẽ còn cầu thủ chấn thương nữa, nhưng may là HLV Miura đã mời bác sĩ Nhật Bản sang chăm sóc về vật lý trị liệu. Bởi thế các cầu thủ nếu có chấn thương, khả năng cũng phục hồi nhanh thôi”.

Trước đó, vấn đề HLV Miura rèn luyện U23 Việt Nam cũng gây nhiều tranh cãi trái chiều. Cựu HLV SLNA, Hữu Thắng, cho rằng không nên tập nặng như vậy ngay sau khi các cầu thủ vừa nghỉ dài ngày dịp Tết.

HLV này nhấn mạnh cách tập như vậy có thể khiến cầu thủ chấn thương, vì tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt không giống Nhật Bản, tức không hay duy trì thể lực trong dịp nghỉ lễ Tết.

Các làm của HLV Miura hợp lý với số đông cầu thủ U23 Việt Nam

Các làm của HLV Miura hợp lý với số đông cầu thủ U23 Việt Nam

Tuy nhiên nhìn theo góc khác, cựu HLV Thể Công - Vương Tiến Dũng, lại cho rằng nên ủng hộ cách làm mới của HLV Miura.

“Là cầu thủ chuyên nghiệp, khi nghỉ Tết thường vẫn tập luyện, duy trì thể lực.

Nên chuyện tập nặng ngay tôi không phản đối vì không nên theo thói quen của người Việt trước đây, là sau khi nghỉ thì lên phải tập quen dần...

Nên ủng hộ cách làm mới của HLV Miura. Ông ấy đã tiếp xúc với khoa học kĩ thuật, phương pháp mới thì sẽ hiểu đó không phải điều ảnh hưởng tiêu cực đến đội.

Ông ấy sẽ có cải tiến tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thời ĐTQG, ông Miura đã cải thiện thể lực cầu thủ khá rõ rệt nên tôi tin vào phương pháp của ông ấy”.

Thực tế là sau vài ngày tập nặng, những gì HLV Hữu Thắng cảnh báo đã diễn ra: Có không ít cầu thủ U23 Việt Nam dính chấn thương do vừa nghỉ Tết xong đã lao vào tập nặng.

Tuy nhiên HLV Miura cũng khẳng định các chấn thương đó không nghiêm trọng. Và ông buộc phải cho tập nặng vì chỉ sau Tết khoảng 1 tháng, U23 Việt Nam sẽ có lịch đá rất nặng, 3 trận/5 ngày.

“Quan trọng là về cuối cùng, ông ấy vẫn có đủ 11 hay 22 cầu thủ phục vụ cho lối chơi của mình. Điều đó thì tôi tin chắc sẽ đạt được” – BLV Quang Tùng chốt lại về kế hoạch tập luyện của HLV người Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại