HLV Miura rèn quân kiểu… Batman

Lupo |

Có rất nhiều điểm chung thú vị trong những giáo án tập luyện của HLV Miura và nhân vật Batman (Người Dơi) nổi tiếng.

Là nhân vật ăn khách hàng đầu trong truyện tranh và phim ảnh, nhắc đến Batman, khán giả nghĩ ngay đến những hành động trừ gian diệt bạo.

Tuy nhiên, điều chinh phục trái tim người hâm mộ không phải các chiến công lẫy lừng mà là quá trình Batman từ một cậu bé tội nghiệp trở thành anh hùng.

Thủa nhỏ, Bruce (tên thật của Batman) luôn sợ hãi loài dơi. Trong một lần xem vở kịch có những con dơi bay qua lại, cậu bé tỏ ra và khó chịu đòi rời khỏi rạp hát.

Đau lòng thay, trên đường về, cha mẹ cậu bị một tên cướp tấn công rồi qua đời. Kể từ đó Bruce quyết tâm trở thành người bảo vệ công lý.

Điều đầu tiên mà Bruce làm chính là chọn cho mình bí danh Batman (Người Dơi) với suy nghĩ: Phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, vượt lên trên nó mới có thể đạt đến cực hạn của bản thân.

Nhiều năm sau, Batman là biểu tượng chính nghĩa cho thành phố. Hình ảnh con dơi sải cánh khiến lũ tội phạm run rẩy.

Ở U23 Việt Nam , HLV Miura cũng đang áp dụng cách làm của Batman cho các cầu thủ, đặc biệt là những người đến từ HAGL.

Từ trước đến nay, lối chơi của Công Phượng, Tuấn Anh… dựa nhiều vào kỹ thuật. Khắc tinh của lối đá này chính là những đối thủ mạnh về thể lực.

Công Phượng ngày càng đơn giản và hiệu quả hơn dưới thời HLV Miura.
Công Phượng ngày càng đơn giản và hiệu quả hơn dưới thời HLV Miura.

Đặc biệt, nếu gặp phải những cầu thủ vừa kỹ thuật lại mạnh mẽ, Công Phượng gần như “im lặng” hoàn toàn. Trung vệ Miura Genta của U19 Nhật Bản là ví dụ điển hình.

Chính vì thế, HLV Miura đã xây dựng một giáo áo đậm chất thể lực.

Mục đích của phương pháp này không gì khác là biến cầu thủ trưởng thành từ Học viên HAGL Arsenal JMG thành các “cỗ máy chiến đấu”, giống như những gì họ từng sợ hãi trong quá khứ.

Trong các buổi tập, thay vì né tránh, Công Phượng, Văn Toàn… phải tích cực tranh chấp không ngại ngần va chạm.

Tất nhiên, khi mới làm quen với kiểu tập luyện mới, các chấn thương sẽ xuất hiện trong. Tuy nhiên, càng ngày “những đứa trẻ của bầu Đức” sẽ càng rắn rỏi.

Tới lúc đó, họ sẵn sàng gieo ác mộng cho các đối thủ bằng sức mạnh của mình, không còn phải ngại ngần gì nữa.

Một U23 Việt Nam vừa giỏi về kỹ thuật, vừa mạnh về thể lực sẽ là khởi nguồn cho những cuộc chinh phục trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại