Lí do bầu Đức không sa thải HLV Graechen dù HAGL xuống hạng

Nguyễn Hưng |

Dù HAGL đang ở rất gần vị trí xuống hạng, bầu Đức vẫn không nghĩ tới chuyện sa thải HLV Graechen mà còn gia hạn hợp đồng dài lâu!

Là HLV dẫn dắt HAGL từ năm 2013, nhưng chỉ đến khi được bầu Đức tin tưởng, giao cho nắm giữ lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chơi tại V-League, ông thầy này mới bước lên một tầm cao mới về vị thế.

Tuy nhiên năng lực của HLV 38 tuổi đang được đặt một dấu hỏi lớn sau khi HAGL thi đấu bết bát và thường xuyên đứng cuối BXH giải đấu danh giá nhất Việt Nam. Giải thích cho những thất bại này, thầy Giôm đổ lỗi việc thiếu vắng những ngoại binh chất lượng.

Tuy nhiên sau vòng đấu thứ 11 V- League, HAGL đã bổ sung những cầu thủ ngoại cần thiết ở tuyến tiền đạo và hậu vệ. Hàng phòng ngự còn có thêm Bùi Tiến Dũng, một nhân tài từ Viettel.

Song tình hình vẫn không có nhiều thay đổi thậm chí đội bóng phố núi còn thất bại "lấm lưng trắng bụng" trước nhà đương kim vô địch B. Bình Dương ở vòng đấu cuối lượt đi V-League 2015 (1-4).

Lúc này, làn sóng phản đối và yêu cầu bầu Đức sa thải HLV người Pháp dâng cao hơn bao giờ hết. Rõ ràng đội bóng Phố Núi cần một chiến lược gia khác có năng lực hơn để có thể phát huy tối đa tiềm năng các cầu thủ HAGL Arsenal JMG, qua đó đưa CLB tiến lên.

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những góp ý của các HLV, các chuyên gia và NHM, bầu Đức nhất quyết tin dùng thầy Giôm đến cùng. Thậm chí, mới đây, ông bầu Phố Núi còn tiết lộ gia hạn hợp đồng với thầy Giôm lên thêm 10 năm.

Nguyên nhân được nhiều người lý giải là do cái “tình” của bầu Đức đối với HLV người Pháp. HLV Guillaume Graechen có công trong việc đào tạo nên những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường như ngày hôm nay và sẽ là bội bạc nếu như “trảm” ông vào lúc này.

Điều đó đi ngược lại với triết lý làm thể thao chân chính của ông bầu phố núi. Đồng thời nếu sa thải Giôm để tìm một HLV khác thay thế, chưa chắc thành tích của CLB sẽ cải thiện thậm chí còn tác động tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ trẻ.

HLV Graechen đã gắn bó quá lâu với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

HLV Graechen đã gắn bó quá lâu với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã gắn bó với HLV Guillaume Graechen gần chục năm qua, tình cảm giữa họ lúc này dường như còn như còn trên cả mức thầy trò, chẳng khác nào cha - con…

Tuy nhiên cái “ tình” mới chỉ là một phần của vấn đề. Việc bầu Đức giữ HLV Guillaume Graechen lại có thể còn một nguyên nhân sâu xa khác mà rất ít người biết và hiểu được.

Cần nhớ rằng Học viện HAGL Arsenal JMG có nhiều khóa học và Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…mới chỉ là những thành viên khóa I. Những khóa sau này được dự báo sẽ còn tài năng hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt là những thành viên của khóa II (sinh năm 1997, 1998 ) sẽ tốt nghiệp và bước vào thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016 khi họ vừa tròn 18 tuổi.

Giải đấu đầu tiên mà họ chinh phục cũng giống như các bậc đàn anh đã làm trước đó, chinh phục U19 ĐNÁ, U19 Châu Á và chiếc vé tham dự VCK U20 thế giới cũng như SEA Games sau này...

Việc bầu Đức cho HLV Guillaume Graechen dẫn dắt những cầu thủ khóa I của HAGL Arsenal JMG tham dự V- League không chỉ giúp Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà quan trọng hơn, nó cũng giúp thầy Giôm trưởng thành.

Điều này vô cùng có lợi cho ông thầy người Pháp và cả bầu Đức. Bởi với những gì đã dự tính, nhiều khả năng sau này chính Graechen chứ không phải ai khác sẽ dẫn dắt các cầu thủ HAGL Arsenal JMG khóa II ( khóa III và các khóa sau đó ) chinh chiến.

Trong trường hợp Graechen không về dẫn dắt lứa trẻ hơn, cũng chẳng ai biết chiến lược gia này có thể tiến bộ đến đâu và làm được những gì với Công Phượng và các đồng đội.

Rõ ràng trọng dụng Graechen là một sự mạo hiểm với bầu Đức nhưng đều có lý do và đặc biệt nhất, nó phù hợp với triết lý làm bóng đá mới của tỷ phú Phố Núi: Nhắm đến các mục tiêu dài hạn.

Thăm dò ý kiến

Bầu Đức có nên sa thải HLV Graechen?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại