"2 năm nữa lứa Công Phượng sẽ vô địch V-League"

Thiên Vũ |

Mặc dù giúp Becamex Bình Dương giành chiến thắng cách biệt 4-1, HLV Mai Đức Chung vẫn dành những lời "có cánh" cho lứa Công Phượng và HAGL.

Trận đấu với HAGL là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung dẫn dắt Bình Dương ở V-League kể từ ngày thay thế HLV Lê Thụy Hải.

Nên với ông Chung, đây là chiến thắng vô cùng quan trọng và ý nghĩa.

Cựu HLV ĐT nữ Việt Nam cũng chia sẻ những khác biệt trong triết lý huấn luyện của ông so với HLV Lê Thụy Hải, và đó là điều tiên quyết tạo nên chiến thắng một cách dễ dàng của Bình Dương trước HAGL.

Ông Chung đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật trước cuộc đọ sức với HAGL.

Ông Chung đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật trước cuộc đọ sức với HAGL.

"Anh Hải với tôi là những người bạn, anh ấy là một HLV giỏi. Nhưng triết lý bóng đá của tôi và anh ấy có những sự khác nhau về chiến thuật, cũng như lối chơi.

Tôi thấy mừng vì tinh thần các cầu thủ rất tốt, họ là những cầu thủ chuyên nghiệp nên rất dễ để truyền đạt những ý tưởng của mình.

Sự khác biệt rõ nhất, như trận đấu hôm nay, tôi yêu cầu các cầu thủ phải chơi áp sát liên tục từ khu trung tuyến không cho đối phương khoảng trống.

Lối chơi của Bình Dương mở rộng ra 2 biên nhiều hơn, và các bạn thấy 3 bàn thắng đầu tiên của đội đều là kết quả của những pha đánh biên.

Chỉ đến khi chúng tôi chủ động chơi phòng ngự phản công mới tập trung đánh vào trung lộ và bàn thắng của Trọng Hoàng là kết quả của cách chơi ấy." - HLV họ Mai Đức Chung phân tích.

Trước ý kiến cho rằng HAGL không phải "thuốc thử" thực sự của Bình Dương, ông Chung ngay lập tức bác bỏ, và khẳng định để giành chiến thắng trước HAGL không phải là điều dễ dàng.

"Các cầu thủ HAGL còn rất trẻ, nhưng đã thi đấu tự tin, sẵn sàng cầm bóng như thế đã là rất tốt.

Các em có nhiều năm thi đấu cùng nhau nên rất ăn ý. Nếu như không giữ được sự tập trung thì hoàn toàn có thể nhận thất bại trước HAGL.

Tôi tin, với thế hệ cầu thủ này chỉ cần 2 năm nữa thôi, họ sẽ đủ sức để vô địch V-League."

HAGL đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp và đối mặt nguy cơ rớt hạng.
HAGL đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Khi được hỏi nếu đặt mình vào vị trí dẫn dắt HAGL thì ông Chung sẽ làm thế nào để đội bóng phố núi vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vị HLV họ Mai đã cố né tránh câu hỏi này.

Nhưng ông vẫn rất thẳng thắn góp ý và mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi Công Phượng và các đồng đội sẽ thay đổi trong thời gian tới.

"Sẽ là nhạy cảm khi tôi đang là HLV Bình Dương lại đi góp ý cho HAGL. Cái yếu và cái thiếu của đội bóng này thì chắc mọi người đều nhìn thấy rõ rồi, nhưng phải trực tiếp theo dõi các em tập luyện và thi đấu mới có đánh giá chính xác nhất được.

Tôi nghĩ, mọi người nên kiên nhẫn. Với các cầu thủ trẻ lần đầu lên chơi ở V-League, đá như vậy cũng là tốt rồi. Điều quan trọng là làm sao để các em giữ được ý chí và tinh thần để tiếp tục tiến bộ. Vì tuổi trẻ là cái đáng quý nhất của các em."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại