Bầu Đức sắp mạnh tay “trảm tướng”?

Thừa Phong |

Có nhiều động thái cho thấy, chủ tịch CLB HAGL đã sẵn sàng cho một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Sau thất bại 1-4 trước B.Bình Dương, HAGL tiếp tục chìm sâu ở nhóm “cầm đèn đỏ” khi đứng thứ 12/14 và chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm.

Hiện họ đã trải qua 8 trận liền không biết mùi chiến thắng tại V-League.

Đáng lo ngại hơn, lối chơi của đội bóng phố Núi ngày càng rối rắm và bế tắc. Trong khi hàng phòng ngự chẳng hề được cải thiện dù có ngoại binh Franklin.

Tinh thần các cầu thủ xuống khá thấp. Bản thân HLV Graechen cũng phải thừa nhận học trò của mình mất đi sự tự tin.

HAGL thi đấu ngày càng bết bát
HAGL thi đấu ngày càng bết bát

Trước tình thế này, dường như bầu Đức đã không kiên nhẫn được nữa.

Vào tối hôm qua, một số nguồn tin cho hay ông đang cân nhắc nghiêm túc chuyện để HLV Graechen trở lại Học viện JMG và thay thế bằng Dusit Chalermsan.

Chiến lược gia người Thái Lan từng có nhiều năm gắn bó với HAGL trong cả vai trò cầu thủ và HLV nên rất am hiểu bóng đá Việt Nam.

Trong thời gian được dẫn dắt bởi Dusit, đội bóng phố Núi tuy không giành được thứ hạng cao nhưng ít nhất vẫn biết cách chiến thắng ở những trận đấu quan trọng và thể hiện bản sắc của mình.

Sự thành công của Kiatisak, người cũng từng khởi nghiệp HLV tại HAGL, là một lý do khác khiến bầu Đức tự tin hơn khi lựa chọn Dusit.

Một cầu thủ HAGL giấu tên chia sẻ với Người lao động: ““Việc thay đổi là điều không ai muốn nhưng nếu xảy ra, chúng tôi cũng không quá sốc vì đó là quy luật khắc nghiệt của bóng đá.

Với lại, thầy Graechen vẫn là người của học viện, ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy cả nên không thể nói là chia tay, vì vậy cũng chẳng việc gì phải buồn”.

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, chuyện thay tướng lần này được kỳ vọng sẽ đem lại cú hích về tinh thần cho các cầu thủ HAGL trước giai đoạn lượt về đầy cam go.

huấn luyện viên
lê thụy hải
"Tình hình của HAGL hiện giờ khó khăn rồi đấy, nếu không thay đổi nhanh"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại