HLV Graechen có đủ sức dẫn dắt U23 Việt Nam?

Tùng Lâm |

Chúng ta đều biết, HLV Graechen đã gây không ít ấn tượng khi dẫn dắt U19 Việt Nam. Nhưng U23 sẽ là câu chuyện rất khác.

Từ U19 đến U23 có những sự thay đổi rất lớn. Các cầu thủ ở độ tuổi 23 phần lớn đã phát triển gần hết tiềm năng của mình, kinh nghiệm trận mạc khá nhiều.

Tại Việt Nam, U23 thường là diện mạo trong tương lai của ĐTQG. Những trường hợp “hoa nở muộn” là không nhiều. HLV Graechen muốn dẫn dắt U23 Việt Nam, khả năng của ông đến đâu chúng ta hãy thử phân tích.

Kinh nghiệm cầm quân

Dù đã có thời gian khá dài làm công tác huấn luyện, nhưng hơn 1 năm trở lại đây Graechen mới thực sự trở thành nhà cầm quân.

Ông thầy người Pháp đã cùng U19 Việt Nam lăn chinh chiến ở rất nhiều giải đấu khác nhau.

Thời gian đầu, nhược điểm lớn nhất của HLV Graechen là quá cố gắng theo đuổi lối chơi phối hợp nhỏ và chơi tấn công bất chấp đối thủ.

U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa Học viện HAGL Arsenal JMG có những trận thắng tưng bừng nhưng cũng đôi khi thua khá đau đớn.

Kể từ sau khi thua U19 Myanmar 3-4 tại giải đấu ở Brunei, HLV Graechen đã tìm hướng đi mới và chú trọng hơn đến hàng thủ.

Từ trước đến nay muốn thành công ở các giải đấu, phòng ngự là chìa khóa thành công.

HLV Graechen nhận thức rõ điều này và dần dần cải thiện được tư duy phòng ngự của chính mình cùng các học trò sau thời gian “bỏ quên” vấn đề này.

Hàng hậu vệ U19 dưới tay ông đã biết cách chơi có tổ chức hơn, những trận đấu với Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy điều đó.

Đến giải U21 Báo thanh niên, NHM chứng kiến một U19 HAGL lên ngôi theo phong cách hơi thực dụng: Trầy trật ở vòng ngoài, càng vào sâu càng bùng nổ.

Khả năng kết hợp các cầu thủ

Đây là yếu tố tối quan trọng của một HLV cấp độ quốc gia. Ở U19 Việt Nam dù trụ cột là các học trò tại HAGL, HLV Graechen vẫn biết cách sử dụng hiệu quả cầu thủ đến từ “lò” khác.

Ở tuyến phòng ngự những cái tên như Lục Xuân Hưng, Phí Minh Long đều đã chơi rất ổn định.

Trên hàng công, Tuấn Tài và Văn Long phối hợp cực kỳ ăn ý với Công Phượng, Tuấn Anh như thể họ chơi bóng cùng nhau từ nhỏ.

Hlv Graechen rất hiểu các học trò ở U19

Hlv Graechen rất hiểu các học trò ở U19

Cần nói thêm rằng HLV Graechen thường lựa những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Tuy nhiên để cầu thủ đó hoạt động tốt trong chiến thuật, công lao của chiến lược gia người Pháp là không nhỏ.

Nếu dẫn dắt U23, HLV Graechen nhiều khả năng phải sử dụng ít đi các học trò từ HAGL nhưng lối chơi của ĐT sẽ không bị quá ảnh hưởng.

Với khả năng học hỏi và thích nghi, HLV Graechen đủ sức dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam.

Trong thời gian đầu có thể bị “khớp” ở một vài điểm nhưng với sự giúp sức của các trợ lý cùng với việc có trong tay những học trò quen thuộc, ông sẽ vượt qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại