Góc nhìn: Graechen ngạo mạn hay thực tế?

Đoàn Dự |

Đòi làm HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam, HLV Graechen bị cho đôi phần ngạo mạn nhưng đó là một sự thực tế, bởi ở vị trí của ông HLV người Pháp lúc này, có rất nhiều điều cần cân nhắc.

Làm trợ lý thì sao?

HLV Graechen đang đảm nhận vai trò rất quan trọng ở HAGL đó là dẫn dắt lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lần đầu tiên chơi tại V-League 2015. Đây có thể nói là bước đi chuyên nghiệp đầu tiên của lò HAGL Arsenal JMG.

Nó sẽ góp phần rất quan trọng tuyên bố sự thành công của học viên, với một cách làm bóng đá hoàn toàn mới mẻ tại Việt Nam. Trong vị trí đó, ông Graechen sẽ phải đầu tư toàn bộ tâm lực tại CLB Phố núi.

Chính vì thế, nếu phải dành thời gian lên làm trợ lý cho HLV Miura, dĩ nhiên ông Graechen sẽ khó lòng đảm bảo công việc bầu Đức đề ra, chứ chưa muốn nói phải nghỉ việc tại HAGL, rời xa lứa cầu thủ ông đã gắn bó 7 năm qua.

Trong trường hợp HLV Graechen có lên làm trợ lý cho ông Miura thật, thì quyền triệu tập nhân sự dĩ nhiên vẫn thuộc về chiến lược gia người Nhật. Khi đó, giấc mộng của Bầu Đức và HLV người Pháp, là đôn đồng loạt lứa U19 HAGL lên tuyển vẫn rất khó thành.

Tất cả những dự định của HLV này với Bầu Đức sẽ lỡ dở. Sau nhiều năm miệt mài và đã có những kết quả khả quan tại HAGL, thật khó tin Graechen lại có thể quyết định vứt bỏ đi tất cả. Thế nên, chuyện Graechen từ chối ông Miura thật sự là không thể hợp lý hơn.

Điều HLV Graechen muốn lúc này có lẽ là được bồi đắp lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến hết khả năng có thể

Điều HLV Graechen muốn lúc này có lẽ là được bồi đắp lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến hết khả năng có thể

Nếu ông Graechen làm HLV trưởng U23 Việt Nam?

Ông Lê Thụy Hải ngầm cho rằng HLV Graechen đã quá ngạo mạn khi đòi làm HLV trưởng của U23 Việt Nam. Nhưng có lẽ đó là một đòi hỏi chính đáng.

Vị trí của ông Graechen lúc này tại HAGL là rất “ngon”, nên để từ bỏ nó, dĩ nhiên người ta phải cho ông một điều khác tuyệt vời không kém.

Cùng Bầu Đức, HLV này cũng đang ấp ủ rất nhiều dự định với lứa U19 HAGL mà chỉ có trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam, giấc mộng mới thành thực. Khi đó, HLV này sẽ được quyền đôn toàn bộ lứa U19 HAGL (rộng hơn là cả U19 Việt Nam) lên chơi ở tuyển.

Đó có thể là một sự mạo hiểm (và hơi phũ phàng cho các cầu thủ đàn anh khác) nhưng nếu Graechen làm HLV trưởng U23 Việt Nam thì lại rất hợp lý và mang tính hiệu quả cao.

HLV người Pháp đã quá am hiểu lối chơi chung của U19 Việt Nam cũng như khả năng của từng cầu thủ.

Thành tích và những màn trình diễn của toàn đội cũng đã được chứng minh và khẳng định rằng ngoài sức mạnh cá nhân, tính tập thể của đội ngũ này vô cùng quan trọng.

Nghĩ theo cách như vậy thì rõ ràng ông Graechen có lý do của riêng mình, để đòi làm HLV trưởng U23 Việt Nam và quyết định toàn bộ vấn đề nhân sự, hơn là một anh trợ lý quèn chỉ đâu đánh đấy.

Dù chưa có thành tích nào đáng kể như ông Lê Thụy Hải đề cập, nhưng rõ ràng ông Graechen đang có vị thế và nhiều thứ để đánh đổi.

Thế nên nếu chấp nhận thì “chơi”, không thì “nghỉ”, ông Graechen có gì mà không dám yêu sách?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại