Đền bù 500 triệu, Mạc Hồng Quân chia tay Quảng Nam

Hữu Nghiêm |

Vấn đề đi ở của tiền đạo Mạc Hồng Quân với đội bóng Quảng Nam đã chính thức được chốt lại. Theo đó, tiền đạo Việt kiều sẽ đền bù hợp đồng với đội bóng đất Quảng để được ra đi tìm bến đỗ mới.

Mạc Hồng Quân ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Quảng Nam ở thời điểm tháng 8/2014. Tuy nhiên từ đó tới nay, Hồng Quân chưa nhận được tiền lót tay từ đội bóng xứ Quảng.

Vì vậy tiền đạo này đang có ý định tìm một đội bóng mới trước mùa giải 2015 khởi tranh.

Trong nhiều đội bóng đang quan tâm tới Hồng Quân, đội bóng đất Cảng tỏ ra khá quyết tâm khi đã đánh tiếng với Quân từ những ngày đầu anh tập trung cùng ĐTVN.

Sau khi ĐTVN kết thúc hành trình tại AFF Cup, Hải Phòng tiếp tục đặt vấn đề chuyển nhượng với cầu thủ người Hải Dương.

Với quyết tâm ra đi, tiền đạo khoác áo ĐTVN đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo đội bóng Quảng Nam. Có nhiều thông tin đội bóng này đã gây nhiều khó dễ khi bản hợp đồng mới được thực hiện được vài tháng, nhưng cuối cùng hai bên cũng đã tìm được tiếng nói chung.

Hồng Quân chính thức chia tay Quảng Nam

Hồng Quân chính thức chia tay Quảng Nam

Theo đó, sau buổi làm việc sáng nay (20/12), Mạc Hồng Quân và Quảng Nam đã chính thức thanh lý sớm hợp đồng. Tuy nhiên, điều kiện được đưa ra là cầu thủ Việt kiều này phải bồi thường cho Quảng Nam 500 triệu đồng.

Trước đó, đội bóng xứ Quảng đã ra giá, mức phí chuyển nhượng là 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ đồng cho đội bóng nào muốn có sự phục vụ của Mạc Hồng Quân.

Chia tay Quảng Nam, Hồng Quân vẫn chưa quyết định về đâu. Ngoài Hải Phòng, còn khá nhiều đội bóng khác quan tâm tới tiền đạo này.

Nếu Hải Phòng muốn có Hồng Quân, đội bóng này sẽ chỉ còn 1 tuần nữa để hoàn tất vụ chuyển nhượng để kịp đá trận Siêu Cup Quốc gia gặp Bình Dương vào ngày 27/12.

Mạc Hồng Quân thường được HLV Miura sử dụng như một quân bài chiến lược tại AFF Cup vừa qua. Tại SEA Games sắp tới, nếu tiếp tục giữ được phong độ, anh sẽ là trụ cột của đội tuyển Olympic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại