Công Phượng có thể đổi “siêu xe” mỗi tháng nếu…

Tùng Lâm |

Theo tính toán, trong năm 2014 Công Phượng có thu nhập 400 triệu. Hãy thử tìm hiểu xem anh sẽ làm được gì với số tiền đó.

1. Một đồng hương của Công PhượngĐô Lương mới đây đã tự chế “siêu xe” chở con đi học. Chiếc ô tô này cũng đủ 4 chỗ, có thể di chuyển, đầy đủ xi nhan, đèn không thua kém ai và có giá chừng 30 triệu.

Nếu “chịu chơi”, Công Phượng đủ sức mua cùng lúc 13 chiếc xe như trên. Sơn các ô tô khác màu, mỗi tháng tiền đạo của HAGL sẽ có “siêu xe” mới để đi đá bóng.

Siêu xe chờ Công Phượng

"Siêu xe" chờ Công Phượng

2. Cách đây ít ngày, Isco đã “tố cáo” Carvajal đập vỡ tay cầm Play Station vì… thua quá nhiều. Ở Học viện HAGL Công Phượng cũng chơi game và rất hay bại dưới tay Hồng Duy.

Ước tính với thu nhập năm qua, Phượng có thể sắm tới vài trăm chiếc tay cầm Play Station (giá 500.000 đồng/cái, 400 triệu có thể mua 800 tay cầm). Vậy thì Hồng Duy có thể chơi thắng thoải mái không cần nhường.

Vì nếu có lỡ làm bể mỗi ngày một chiếc, Công Phượng vẫn đủ tay cầm dùng cho cả năm.

3. Những ảnh chụp gần đây cho thấy Công Phượng đang để râu. Kiểu râu của số 44 HAGL hao hao như David Villa.

Tuy nhiên, một số CĐV lại không khoái vụ râu ria này lắm. Để thuyết phục các fan, Phượng nên kêu gọi thêm các đồng đội và thậm chí cả HLV Graechen cũng để râu.

Công Phượng có kiểu râu hay đấy chứ

Công Phượng có kiểu râu hay đấy chứ

Theo một tổ chức ở Mỹ, cần 250 USD/năm (khoảng hơn 5 triệu đồng) để chăm sóc râu. Với 400 triệu, Phượng có thể “rủ rê” tới 80 người cùng học tập phong cách David Villa.

Như vậy, NHM sẽ chẳng thể chê tiền đạo xứ Nghệ là người “râu ria lộn xộn” được.

4. Thu nhập 400 triệu/năm, mỗi ngày Công Phượng kiếm được hơn 1 triệu, mỗi giờ sẽ xấp xỉ 45.000 đồng.

Giả sử cầu thủ của HAGL là “tín đồ” món bún đậu mắm tôm. Ăn hết một đĩa, trong lúc nghỉ ngơi anh gọi điện về cho mẹ, nhắn tin trêu chọc Văn Toàn, tổng thời gian là 20 phút.

Mà trong 20 phút đó Phượng cũng đã kiếm được 15.000 đồng, đủ để gọi thêm một suất. Nghĩa là Công Phượng có thể ăn hết đĩa này đến đĩa khác mà không sợ thiếu nợ.

Clip kỹ thuật của Công Phượng:

5. Hiện Công Phượng đang có một hình xăm nhỏ ở ngón tay. Với số tiền kiếm được một năm qua, anh có thể nghĩ đến chuyện thêm những hình xăm mới.

Nếu giá tiền một hình là 400.000 đồng, Phượng có thể xăm những 100 người. Đủ 100 cái tên, chắc cánh tay Công Phượng sẽ y như David Beckham.

Cánh tay xăm chi chít của David Beckham

Cánh tay chi chít hình xăm của David Beckham

6. Những gợi ý trên dành cho Công Phượng chỉ mang tính vui vẻ. Khoản tiền 400 triệu, cầu thủ xứ Nghệ phải trang trải nhiều thứ cho gia đình và bản thân, đâu thể tiêu trong một chốc lát.

Sang năm tới, Công Phượng lần đầu tiên thi đấu tại V-League. Mong rằng anh tiếp tục thể hiện được phong độ tuyệt vời như trong màu áo U19.

Đến lúc đó, biết đâu Công Phượng sẽ được người đồng hương chế tạo "siêu xe" tặng luôn một chiếc, hoặc là ăn miễn phí bún đậu mắm tôm chẳng hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại