Thua trọng tài và Malaysia, Thái Lan vẫn vô địch AFF Cup

Đoàn Dự |

Malaysia đã làm hết khả năng có thể với sự hỗ trợ của trọng tài nhưng cuối cùng thì Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch AFF Cup 2014.

Thua Thái Lan 0-2 trên sân khách, Malaysia đã làm hết khả năng có thể và chiến thắng Thái Lan 3-2 trên Bukit Jalil song vẫn tuột mất chức vô địch. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, trọng tài đã cho chủ nhà hưởng quả penalty tranh cãi.

Xem clip Malaysia 3-2 Thái Lan

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Safiq Rahim ghi bàn thắng, giúp Malaysia có lợi thế cực lớn về mặt tinh thần. Bị dẫn bàn lại chịu sức ép từ gần 100.000 CĐV chủ nhà, các cầu thủ trẻ của Thái Lan bắt đầu lóng ngóng và liên tiếp bộc lộ sai lầm.

Những phút sau đó, Malaysia chơi rất hay và liên tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 45+2 (Indra Putra Mahayuddin) và 57 (Safiq Rahim ). Những tưởng chiếc cúp vô địch đã thuộc về người Mã với thêm 1 trận ngược dòng thần thánh nhưng…

Nhưng dù có tuổi đời rất trẻ, các học trò của HLV Kiatisak đã kịp lấy lại tinh thần trong những phút cuối trận. Lần lượt ở các phút 82 và 88, Charyl Chappuis rồi Chanathip ghi bàn cho Thái Lan.

Ghi 3 bàn trên sân nhà song Malaysia vẫn không thể vô địch AFF Cup 2014

Ghi 3 bàn trên sân nhà song Malaysia vẫn không thể vô địch AFF Cup 2014

Thua trận đầu ở AFF Cup 2014 với tỷ số 2-3 nhưng Thái Lan vẫn thắng Malaysia chung cuộc 4-3 để vô địch ĐNÁ lần thứ 4, cân bằng kỷ lục của Singapore.

Trận thua của người Thái trên Bukit Jalil rõ ràng bộc lộ nhiều vấn đề còn cần phải cải thiện để hướng tới mục tiêu SEA Games 28. Nhưng ở ngay lúc này đây, nó như tô điểm thêm cảm xúc cho chức vô địch của thầy trò Kiatisak.

Với Malaysia, chiến thắng trước Thái Lan nhưng có lẽ lúc này người Mã đang đau đớn hệt như khi thua Việt Nam 1-2 ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2014. Dẫu sao, bước tới trận Chung kết với thầy trò HLV Dollah Salleh đã là thành công.

ĐH ra sân:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại