Hạ Malaysia 2-0, Thái Lan nắm lợi thế lớn

Thành Đạt |

Có một thế sân nhà nhưng phải nhờ đến một chút may mắn, đội tuyển Thái Lan mới phá vỡ được thế bế tắc trước khi có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Malaysia, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về vào ngày 20/12.

Ý đồ áp đặt thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm của đội chủ nhà Thái Lan được thể hiện rõ từ đầu trận đấu nhưng Malaysia cho thấy họ “không phải tay mơ”.

Thậm chí, các học trò của HLV Dollah Salleh mới là những người tạo được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 1 trận đấu.

Đầu tiên là tình huống băng vào đánh đầu trực diện của Amri Bin Yahyah đến đúng vị trí của thủ môn Kawin Thamsatchannan.

Kế đó, ở phút thứ 7, trong một đợt phản công ở trung lộ, Norshahhrul Talaha băng xuống đối mặt Kawin nhưng sau một thoáng lưỡng lự, tiền đạo của đội khách dứt điểm ngay nhưng không khuất phục được thủ thành của đội chủ nhà.

Malaysia (trái) không vượt qua được áp lực trên sân Rajamangala

Malaysia (trái) không vượt qua được áp lực trên sân Rajamangala

Sau ít phút để cho Malaysia tạo bất ngờ bằng các pha phản công nguy hiểm, các cầu thủ Thái Lan bình tĩnh triển khai thế trận tấn công, dồn sức ép mỗi lúc một lớn lên khung thành Farizal Marlias.

Tuy nhiên, trước lối đá áp sát, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi của Malaysia, các chân sút chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn và hiếm khi có cơ hội dứt điểm trong những tư thế thuận lợi.

Ở một cơ hội hiếm hoi như thế (43’), Adisak Kraisrorn thoát xuống đối mặt thủ môn Farizal Marlias nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại đập trúng người thủ môn Malaysia đi hết đường biên ngang.

Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu nhưng Malaysia ngăn cản bằng cách phạm lỗi, điển hình là tình huống phạm lỗi của Amri Bin Yahyah với Narubadin và phải nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên, bằng lối đá chủ động, các cầu thủ Thái Lan vẫn biết cách tìm ra cho mình khoảng trống để dứt điểm. Liên tiếp ở các phút 53 và 56, Thosakrai và Adisak có cơ hội dứt điểm trong khu vực 16m50 của đội khách nhưng đều thực hiện không chính xác.

Phút 68, Kraisorn thoát xuống rất nhanh sau đó tung ra cú sút rất nguy hiểm nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí của thủ thành Malaysia.

Tới phút 72, Adisak ngã trong khu vực 16m50 của Malaysia, trọng tài thổi phạt Fadhli đồng thời cho chủ nhà Thái Lan hưởng quả phạt 11m. Tận dụng cơ hội này, Charyl Chappuis đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan.

Sau khi Malaysia bị thủng lưới, HLV Dollah Salleh có liền hai sự thay đổi người để tăng cường sức tấn công cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm bàn hỡ của Malaysia đã không thành công.

Không những vậy, 4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức, thủ môn Marlias đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Songkrasin đi bóng bên cánh trái và trả bóng ngược vào trong cho Thawikan đệm lòng chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Thái Lan.

Dẫn trước Malaysia 2-0, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang có lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về tại sân Bukit Jalil tối 20/12 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại