Bí mật giữa Công Vinh, Hữu Thắng và HLV Lê Thụy Hải

Tùng Lâm |

Nguyên nhân vì sao rời SLNA đến B. Bình Dương, mối quan hệ với HLV Lê Thụy Hải đã được Công Vinh chia sẻ rất thẳng thắn.

Anh nói thì em ở lại, bao nhiêu tiền cũng được

Năm 2013, lúc Công Vinh chưa có bến đỗ mới, SLNA đã dang rộng vòng tay. Chính tại nơi đây Vinh đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình và rồi đạt cột mốc 100 bàn thắng ở V-League.

Vì thế, khi tiền đạo xứ Nghệ công bố bản hợp đồng với B. Bình Dương, một số CĐV đã tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng Công Vinh "phụ tình" SLNA, đến CLB mới chỉ vì tiền.

Cũng có nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ CV9. Nhưng phải đến khi tiền đạo này lên tiếng thì các thắc mắc đằng sau thương vụ này mới được giải đáp phần nào.

Anh tâm sự rằng chuyện đến với B. Bình Dương thực ra đã bắt đầu từ trước lúc Vinh sang Nhật thi đấu và nói "phụ tình" là không chính xác. Công Vinh tâm sự:

"Cái kết đẹp nhất là được giã từ sự nghiệp trong màu áo SLNA vì nơi đấy đã cho Vinh ngày hôm nay. Khi hết hợp đồng với CLB, Vinh đã đợi chờ 2 tháng. Sau đó Vinh nói chuyện với anh Thắng (HLV Hữu Thắng) như một người anh em.

Hôm đó là 6/9, sau khi anh Thắng đi Nhật về, Vinh có hỏi ý của CLB thế nào. Anh Thắng nói rằng ở lại thì thiệt thòi cho em quá, thôi em cứ đi đi. Vinh nói với anh rằng: "Em cho CLB nợ tiền cũng được, hoặc anh nói thì em ở lại, bao nhiêu tiền cũng được".

Công Vinh luôn muốn cống hiến cho SLNA

Công Vinh luôn muốn cống hiến cho SLNA

Tiền đạo xứ Nghệ cũng chia sẻ về lựa chọn B. Bình Dương: "B. Bình Dương có tiềm lực tài chính tốt, lãnh đạo và rất yêu bóng đá, người hâm mộ nhiệt cũng vậy.

Môi trường của CLB gần như tốt nhất cả nước. Hơn nữa, Vinh chưa có vô địch V-League và Vinh muốn được một lần giương cao chiếc cúp. Một yếu tố nữa là về đây Vinh sẽ được ở gần gia đình".

Vấn đề được mọi người tò mò nữa là phí lót tay, Công Vinh phủ nhận con số 5 tỉ đồng. Tuy nhiên anh không tiết lộ con số chính xác vì cam kết với CLB.

Bị sốc với HLV Lê Thụy Hải

HLV Lê Thụy Hải (hiện là GĐKT B. Bình Dương) đã từng bóng gió vụ mua Công Vinh là do Chủ tịch CLB thiết kế và ông không đồng tình. Nhưng theo những gì Công Vinh nói, mọi chuyện lại rất khác.

"Khi HLV Lê Thụy Hải đang ở Đà Nẵng, Vinh đã gọi và hỏi: "Năm tới con muốn về thi đấu cho B. Bình Dương, ý của bố thế nào".

HLV Lê Thụy Hải trả lời: "Có thêm cầu thủ tốt thì càng tốt chứ sao. Con cứ làm việc trực tiếp với chủ tịch Nguyễn Minh Sơn", tiền đạo xứ Nghệ tiết lộ.

Mối quan hệ Công Vinh - Lê Thụy Hải đã tốn nhiều giấy mực báo chí

Mối quan hệ Công Vinh - Lê Thụy Hải đã tốn nhiều giấy mực báo chí

Công Vinh thú nhận đã bị sốc khi đọc được những phát biểu của HLV Lê Thụy Hải. "HLV Lê Thụy Hải đã đi cùng Vinh ở ĐT Việt Nam năm 2005, tình thầy trò giữa 2 người rất tốt.

Trước khi Vinh ký hợp đồng cũng đã nói chuyện và được HLV Lê Thụy Hải rất đồng tình. Nhưng đọc báo thấy như vậy, Vinh không hiểu tại sao cả".

Tại AFF Cup 2014, NHM đã được chứng kiến một Công Vinh chơi cực kỳ máu lửa và có được 4 bàn thắng. Phong độ của anh chắc chắn sẽ tác động khá lớn đến những quyết định của HLV Lê Thụy Hải.

Bởi suy cho cùng, chẳng nhà cầm quân nào có trong tay một vũ khí sắc bén mà lại không sử dụng.

Clip siêu phẩm của Công Vinh ở AFF Cup 2014:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại